Tuần Việt Nam tại Mexico giúp khơi nguồn sáng tại cho giới trẻ

Tuần Việt Nam tại Mexico là một hoạt động bổ ích, qua đó người dân Mexico có điều kiện chia sẻ và thưởng thức nét đẹp văn hóa Việt Nam và giới trẻ Mexico coi đó là nguồn cảm hứng để sáng tạo.
Tuần Việt Nam tại Mexico giúp khơi nguồn sáng tại cho giới trẻ ảnh 1Khai mạc Tuần Việt Nam tại Trụ sở Thượng viện Mexico ngày 8/9. (Ảnh: Việt Hòa/Vietnam+)

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng và kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mexico (1975-2015), ngày 8/9, tại trụ sở Thượng viện Mexico, Ủy ban Đối ngoại châu Á-Thái Bình Dương thuộc Thượng viện Mexico phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức Tuần Việt Nam nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai đất nước.

Trong lời phát biểu chào mừng, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại châu Á-Thái Bình Dương thuộc Thượng viện, Thượng nghị sỹ Teofilo Torres Corzo và Thứ trưởng Ngoại giao Carlos Alberto de Icaza Gonzalez nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuần Việt Nam trong khuôn khổ chào mừng 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương; tái khẳng định tình cảm tốt đẹp của nhân dân Mexico đối với nhân dân Việt Nam, đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt được phát triển và mở rộng trong suốt 40 năm qua; và đề cao những thành tựu kinh tế xã hội của nhân dân Việt Nam trong thời gian qua và nêu bật vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước và mở rộng quan hệ quốc tế.

Lãnh đạo nước chủ nhà chỉ rõ sự cần thiết xác định các lĩnh vực hợp tác mới giữa hai quốc gia nhằm góp phần củng cố và phát triển có chiều sâu và có hiệu quả mối quan hệ chính trị, kinh tế-thương mại và văn hóa giữa Mexico và Việt Nam, đồng thời nhất trí cho rằng Tuần Việt Nam tại Mexico là một hoạt động bổ ích, qua đó người dân Mexico có điều kiện chia sẻ và thưởng thức nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam, và giới trẻ Mexico coi đó là nguồn cảm hứng để sáng tạo và phát triển những dự án hợp tác mới trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Lê Linh Lan cho biết quan hệ Việt Nam-Mexico có nguồn gốc lịch sử sâu xa dựa trên nền tảng vững chắc là tình cảm hữu nghị truyền thống, tôn trọng và thông cảm thấu hiểu lẫn nhau. Trong suốt 40 năm qua, mối quan hệ đó đã được củng cố, phát triển và mở rộng trên tất cả các mặt như chính trị, kinh tế-thương mại, văn hóa và ngoại giao nhân dân. Đặc biệt trong đó phải kể đến mối quan hệ nghị viện hiện được coi là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, thể hiện qua sự phối hợp, hợp tác, trao đổi ý kiến tại các diễn đàn đa phương, trao đổi đoàn thường xuyên…

Đại sứ Lê Linh Lan cho rằng năm 2015 là rất quan trọng cho cả Việt Nam lẫn Mexico, vì hai nước không chỉ chào mừng những thành tựu đạt được trong quan hệ hợp tác song phương mà còn là cơ hội mới để đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới, xứng đáng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên.

Cho rằng Việt Nam và Mexico có nhiều điểm tương đồng, nhất là về lịch sử, văn hóa và mục tiêu phát triển đất nước, Đại sứ Lê Linh Lan hy vọng những hình ảnh về một đất nước Việt Nam đổi mới trong triễn lãm ảnh lần này sẽ đưa bạn bè Mexico đến gần hơn với Việt Nam, hiểu thêm về đất nước, con người, văn hóa, ẩm thực và danh lam thắng cảnh của Việt Nam.

Sau lễ khai mạc chính thức, Tuần Việt Nam gồm có nhiều hoạt động khác như trình diễn tiết mục múa nón với chủ đề Chào Việt Nam do cán bộ Đại sứ quán và sinh viên Việt Nam thể hiện; Triển lãm ảnh về đất nước, con người; Khai trương tấm phù điêu bằng đồng kỷ niệm 40 năm quan hệ Mexico-Việt Nam; Đại sứ Lê Linh Lan trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình Quốc hội Liên bang Mexico; Tọa đàm về quan hệ song phương; xem phim tài liệu về Việt Nam và giới thiệu và thực hành làm một số món ăn đặc trưng của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục