Túi khí cho người đi xe máy, một sản phẩm độc đáo từ Hàn Quốc

Trong khuôn khổ Triển lãm ICT WOW 2021 vừa diễn ra ở Hàn Quốc, công ty Safeware đã gây ấn tượng mạnh với loạt sản phẩm bảo vệ con người dựa trên nguyên tắc hoạt động của túi khí.
Túi khí cho người đi xe máy, một sản phẩm độc đáo từ Hàn Quốc ảnh 1Safeware gây ấn tượng với dòng sản phẩm áo túi khí nhắm tới người điều khiển mô tô, xe máy

Safeware là một công ty công nghệ an toàn chuyên phát triển và sản xuất nhiều sản phẩm “túi khí có thể đeo trên người” khác nhau. Công ty có dòng sản phẩm dành riêng cho người lao động cũng như túi khí phục vụ các hoạt động giải trí và thể thao - chẳng hạn như lái xe mô tô và cưỡi ngựa - cho đến các hệ thống túi khí dùng trong gia đình, như túi khí bảo vệ hông cho người già, túi khí chống ngạt cho trẻ sơ sinh.

Safeware luôn lưu tâm đến lợi ích của con người khi phát triển công nghệ mới. Điều này đã được khẳng định qua nhiều giải thưởng, chứng nhận trong nước và quốc tế trên khắp thế giới. Cụ thể, Safeware được Hội Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) công nhận là một trong 3 công ty khởi nghiệp hàng đầu tại Hội chợ Điện tử Tiêu dùng (CES) 2020. Công ty cũng được trao Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất tại Giải thưởng Sáng tạo CES 2022, cũng như một số Giải thưởng Sáng tạo trong nước của Cơ quan Mua sắm công và các cơ quan khác ở Hàn Quốc.

Vừa qua, Safeware cũng được VietnamPlus lựa chọn là doanh nghiệp xứng đáng để trao giải tại sự kiện ICT WOW 2021 với các sản phẩm túi khí dành cho người đi xe máy và mô tô. Người dùng sẽ đeo túi khí của Safeware lên người mỗi lúc tham gia giao thông. Khi tai nạn xảy ra, người lái bị văng khỏi chiếc xe của họ.

Lúc này dây an toàn (nối từ chiếc xe với túi khí) sẽ bị kéo căng và kích hoạt cơ chế giải phóng chốt khoá một bộ bơm hơi đặc biệt, dẫn tới việc kích hoạt túi khí chỉ trong vòng 0,2 giây. Sau khi phồng to, túi sẽ khí chủ động bảo vệ các bộ phận quan trọng của cơ thể người dùng như đầu, cổ, cột sống và vùng ngực, đồng thời giảm nguy cơ tai nạn chết người hoặc chấn thương nặng.

Túi khí cho người đi xe máy, một sản phẩm độc đáo từ Hàn Quốc ảnh 2Áo túi khí có thể được kích hoạt trong vòng 0,2 giây, giúp bảo vệ tốt người mặc nó

Nhân dịp này, bà Jenny Messikommer, đại diện công ty Safeware đã có cuộc trò chuyện với VietnamPlus về quá trình hoạt động của công ty cũng như ý định tiến vào thị trường Việt Nam.

- Tạo một món đồ bảo hộ cho người lao động dựa trên nguyên lý hoạt động của túi khí là một ý tưởng thông minh và thú vị. Bà có thể chia sẻ cho chúng tôi biết sản phẩm của Safeware đã ra đời như thế nào?

Bà Jenny Messikommer: Chắc chắn rồi! Giám đốc Điều hành hiện tại của Safeware, Daniel Shin, là một trong những người đồng sáng lập công ty. Daniel Shin từng có thời gian làm việc ở SK (một tập đoàn lớn của Hàn Quốc), phụ trách lập kế hoạch cho các dự án cấp cứu và sơ cứu của công ty. Vì vậy, ông rất quan tâm đến các vấn đề về an toàn và cứu hộ khẩn cấp.

Cũng tại thời điểm, Daniel Shin nghe tin túi khí bảo vệ dành cho người đi xe máy được phát triển tại Nhật Bản. Ông bị cuốn hút bởi công nghệ này nên đã nghĩ về việc đưa một sản phẩm tương tự vào thị trường Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ông cũng nhận ra rằng ở Hàn Quốc, vấn đề cấp bách nhất không phải là tai nạn xe máy, mà là những sự cố liên quan tới lao động xảy ra tại các khu công nghiệp. Ông biết rằng nhiều người đã bị thương hoặc thậm chí mất mạng vì té ngã khi làm việc.

Đây là ý tưởng để Safeware ra đời. Từ đây, cùng với Daniel Shin, một nhóm chuyên gia giỏi trong lĩnh vực an toàn, kỹ thuật và Internet vạn vật (IoT) đã cùng nhau phát triển túi khí có thể đeo cho người lao động. Đây là sản phẩm đầu tiên và cũng là dòng sản phẩm chính của Safeware.

- Phản ứng của người tiêu dùng Hàn Quốc đối với sản phẩm của công ty như thế nào? Hiện công ty đang kinh doanh ra sao tại Hàn Quốc?

Bà Jenny Messikommer: Phản ứng đối với sản phẩm của chúng tôi tại Hàn Quốc cho thấy một điều chắc chắn rằng vấn đề tai nạn và tử vong xảy ra tại các công trình xây dựng và các khu công nghiệp là mối quan tâm lớn đối với nhiều người.

Sản phẩm túi khí của chúng tôi đã được đăng ký tại thị trường mua sắm công ở Hàn Quốc và hiện được sử dụng trên nhiều công trường xây dựng trên toàn quốc. Trong số khách hàng của chúng tôi có nhiều tập đoàn lớn như Samsung C&T hoặc SsangYong Construction, cũng như các cơ quan chính phủ.

Chúng tôi thậm chí còn có một số mẫu thử nghiệm được quân đội sử dụng ở giai đoạn phát triển ban đầu cách đây vài năm. Ngoài ra, chúng tôi đã nhận được nhiều giải thưởng khác nhau về công nghệ tiên tiến và thiết kế sản phẩm.

Với những thành công có được ở trong nước, chúng tôi cảm thấy tự tin để tiến một bước về hướng xuất khẩu và bán hàng ra thị trường quốc tế.

Túi khí cho người đi xe máy, một sản phẩm độc đáo từ Hàn Quốc ảnh 3Safeware đã có các dòng sản phẩm bảo hộ lao động chuyên chống ngã rất thành công

- Người Việt Nam ưa chuộng mỹ phẩm và các sản phẩm điện tử của Hàn Quốc. Nhưng trang bị an toàn như túi khí có thể đeo vẫn là sản phẩm khá mới mẻ ở đây. Safeware muốn mang dòng sản phẩm nào tới Việt Nam?

Bà Jenny Messikommer: Đúng vậy, túi khí có thể đeo là một khái niệm mới, kể cả ở Hàn Quốc. Đặc biệt trong dòng túi khí có thể đeo dành cho người lao động được mô tả ở trên, chúng tôi đang dẫn đầu thị trường và cũng là công ty đầu tiên phát hành sản phẩm như thế ra thị trường.

Đối với thị trường Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm túi khí dành cho người đi xe máy. Có thể thấy rằng tai nạn xe máy vẫn là một vấn đề lớn trên toàn thế giới. Ví dụ như ở Hàn Quốc, hay kể cả ở châu Âu, số vụ tai nạn xe máy đã không ngừng tăng lên, mặc dù tổng số vụ tai nạn giao thông nói chung đã giảm xuống.

Chúng tôi tin rằng cần phải có một giải pháp để ngăn chặn xu hướng gia tăng tai nạn này. Có một thực tế là ở các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ xe máy tham gia lưu thông không chỉ cao mà số vụ tai nạn và con số tử vong liên quan tới xe máy cũng rất lớn. Chúng tôi tin rằng túi khí dành cho người đi xe máy của mình sẽ mang tới một giải pháp khả thi giúp giải quyết vấn đề này ở Việt Nam.

- Túi khí M2 dường như là một sản phẩm an toàn thông minh và hiệu quả. Nhưng liệu nó có ở trong tầm với của người tiêu dùng Việt Nam về mặt chi phí? Hay người ta sẽ phải đầu tư một chút để phòng thân?

Bà Jenny Messikommer: Tất nhiên, người dùng sẽ phải đầu tư một chút. Sự an toàn và thoải mái của người lái xe máy là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Có nghĩa là chúng tôi phát triển và sử dụng các công nghệ đạt tiêu chuẩn cao nhất để bảo vệ người lái tối đa trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Ngoài ra, khi nói tới sự thoải mái trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, chúng ta cần tính đến các loại vải mà sản phẩm sử dụng. Túi khí mặc trên người của chúng tôi phải mang tới cảm giác thoải mái trong những ngày nắng nóng. Nó vừa phải thoáng khí nhưng cũng không được thấm nước trong trường hợp trời mưa.

Ngoài ra, nó phải bền bỉ để chịu được va đập hoặc những cú trượt dài trên mặt đất trong trường hợp xảy ra tai nạn. Tất cả các yếu tố này đều phải được xem xét và có sự đầu tư từ phía chúng tôi.

Tuy nhiên, ngay từ đầu chúng tôi đã đặt mục tiêu rõ ràng là sẽ phát triển một chiếc túi khí với các tiêu chuẩn an toàn cao nhất có thể, với giá cả phải chăng nhất để giúp nhiều người tiếp cận với sản phẩm hơn.

Xin được nói thêm rằng túi khí mặc trên người M2 hoạt động dựa trên một cơ chế làm phồng cơ học. Tức là nó không cần tới cảm biến phát hiện một cú ngã để làm phồng túi khí. Chiếc áo chứa túi khí sẽ được kết nối với xe máy thông qua một sợi dây và túi sẽ được kích hoạt ngay khi người lái bị văng ra khỏi xe sau tai nạn.

Điều này mang tới nhiều lợi thế khác nhau. Trước tiên, người dùng không phải lo lắng về các lỗi cảm biến. Một lợi thế lớn khác nằm ở khía cạnh tài chính. Các công nghệ cảm biến tích hợp sẽ làm tăng giá sản phẩm, điều có thể dễ dàng nhận thấy khi nhìn qua các sản phẩm túi khí hiện có của những công ty khác.

Với những tính toán cân bằng kể trên, chúng tôi hy vọng sản phẩm của mình có thể đến tay người tiêu dùng Việt Nam.

Túi khí cho người đi xe máy, một sản phẩm độc đáo từ Hàn Quốc ảnh 4Thiết kế của áo túi khí M2 với màu đen hiện đại và dễ phối đồ cho người mặc

- Người Việt Nam thường có thái độ buông lỏng an toàn. Vì vậy, thuyết phục người Việt sử dụng thiết bị an toàn mới không dễ. Safeware có kế hoạch nào nhằm khắc phục điều này để đẩy sản phẩm của mình vào Việt Nam?

Bà Jenny Messikommer: Thời kỳ dịch COVID-19 bùng nổ, văn hóa giao hàng vốn đã sống động của Hàn Quốc đã chứng kiến một một sự bùng nổ mạnh mẽ. Tuy nhiên điều này cũng dẫn đến sự gia tăng số lượng người đi xe máy và các vụ tai nạn liên quan tới xe máy.

Trong trường hợp này, việc quảng cáo một sản phẩm như túi khí đeo trên người của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn trong bối cảnh các công ty và thậm chí là chính phủ tăng cường quy định nhằm nâng cao an toàn giao thông.

Tuy nhiên với mục đích sử dụng cá nhân thì chuyện lại trở nên khác hơn và việc khắc phục tâm lý ngại mặc thiết bị an toàn, thậm chí đơn giản như đội mũ bảo hiểm, là điều khó khăn.

Để hạ thấp ngưỡng và khắc phục vấn đề đó, trước tiên chúng tôi sẽ cố gắng giữ cho sản phẩm của mình ở Việt Nam có giá cả phải chăng. Thứ hai, chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào khía cạnh thiết kế áo. Như đã đề cập, chúng tôi đã nhận được nhiều giải thưởng về thiết kế sản phẩm của mình.

Túi khí cho người đi xe máy, một sản phẩm độc đáo từ Hàn Quốc ảnh 5Áo túi khí không sử dụng cảm biến nên không phải lo vấn đề bảo trì

Một trong những giải thưởng mà chúng tôi nhận được là Giải Bạc tại Giải Thiết kế Tốt nhất với sản phẩm áo túi khí dành cho người lái xe mô tô. Với chất liệu vải thoáng khí, chống thấm nước và độ bền cao, việc mặc áo dù trong thời tiết nắng nóng hay trời mưa cũng không gây bất tiện gì, ngược với các thiết bị bảo hộ toàn thân. Tuy nhiên, áo của chúng tôi vẫn có thể bảo vệ vùng cổ, cột sống và ngực của người mặc khi họ bị ngã xe.

Thiết kế màu đen hiện đại của M2 phù hợp với xu hướng được các tay đua ngày nay ưa chuộng và phù hợp với tất cả các thiết bị khác, hoặc quần áo mặc trên xe.

Tuy nhiên, hơn bất cứ điều gì khác, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của trang thiết bị an toàn là điều rất quan trọng để thay đổi thái độ của công chúng. Cùng với các ưu đãi về giá cả và thiết kế cho sản phẩm cụ thể của chúng tôi, trước tiên cần phải nâng cao nhận thức của người dân sao cho việc đội mũ bảo hiểm, mặc áo túi khí hoặc thiết bị bảo vệ toà thân không phải là chuyện gì gây phiền toái mà là điều cần thiết để có một chuyến đi an toàn và một cuộc sống khoẻ mạnh dài lâu.

- Xin cảm ơn bà!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục