Tưng bừng hội đua bò Bảy Núi nhân dịp đón lễ Sene Dolta

An Giang: Tưng bừng hội đua bò Bảy Núi nhân dịp đón lễ Sene Dolta

Tham gia lễ hội đua bò Bảy Núi năm nay có 60 cặp bò đến từ 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn và giải nhất được trao cho cặp bò số 19 của ông Trần Văn Kha, xã Lương Phi.
An Giang: Tưng bừng hội đua bò Bảy Núi nhân dịp đón lễ Sene Dolta ảnh 1Quang cảnh tại cuộc đua bò năm 2014. (Ảnh: Công Mạo/Vietnam+)

Ngày 21/9,  nhân đón lễ Sene Dolta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, vòng loại Giải đua bò Bảy Núi năm 2014 đã diễn ra tại sân đua bò chùa Tà Miệt (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Tham gia lễ hội đua bò Bảy Núi năm nay có 60 cặp bò đến từ 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Các cặp bò tham gia đua được chủ bò đầu tư chăm sóc theo bí quyết riêng của mình, các “tài xế” điều khiển bò đã mải mê tập luyện từ nhiều tháng nay để có thể giành được giải thưởng cao.

Bước vào tranh tài, hai đôi bò sẽ thi đấu theo thể thức một vòng hô và một vòng thả, chọn đôi bò thắng cuộc vào vòng thi đấu tiếp theo. Cặp bò giành chức vô địch phải tham gia tất cả các vòng thi đấu và loại từng “đối thủ” cạnh tranh trực tiếp.

Giải nhất được trao cho cặp bò số 19 của ông Trần Văn Kha, xã Lương Phi; giải nhì thuộc về cặp bò số 44 của ông Nguyễn Thanh Tùng, xã Châu Lăng; giải ba thuộc về cặp bò số 65 của ông Nguyễn Thành Tài, ở xã Châu Lăng. Ban tổ chức còn trao giải người điều khiển bò xuất sắc cho ông Trần Văn Kha.

Những đôi bò xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tham dự vòng chung kết Hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang lần thứ 23- năm 2014 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12.

Năm nay là lần đầu tiên Lễ hội đua bò Bảy Núi tổ chức thi đấu vòng loại ở huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đúng vào dịp lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer Nam Bộ - một trong những lễ hội truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer. Lễ Sene Dolta diễn ra trong ba ngày, từ 22 đến 24/9 hàng năm để cầu phước cho linh hồn tổ tiên và những người thân đã mất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục