Tưng bừng khai mạc Lễ hội Xuân Hà Nội năm 2011

Diễn ra từ 27/1 đến 1/2, tại khu vực cổng Công viên Thống Nhất, Lễ hội Xuân Hà Nội bao gồm các khu triển lãm, hội chợ và nghệ thuật.
Ngày 27/1 (tức 24 tháng Chạp âm lịch), tại Công viên Thống Nhất, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tổ chức khai mạc Lễ hội Xuân Hà Nội 2011.

Đây là lần thứ năm, hoạt động văn hóa đầy ý nghĩa này được tổ chức tại Hà Nội ngay trước thềm Xuân mới.

Diễn ra từ ngày 27/1 đến 1/2 (tức 24 đến 29 Tết) tại khu vực cổng Công viên Thống Nhất - hồ Thiền Quang, Lễ hội Xuân Hà Nội bao gồm các hoạt động chính là trưng bày triển lãm, hội chợ và biểu diễn nghệ thuật.

Khu vực triển lãm trưng bày các tiểu cảnh hoa, mô hình mỹ thuật, tranh ảnh, thư pháp, câu đối, cùng những cây cảnh nghệ thuật sắp đặt xen kẽ, tạo nên không gian mở, mang hơi thở của mùa xuân.

Khu vực chợ hoa Tết giới thiệu nét độc đáo của các làng hoa Ngọc Hà, Nhật Tân, Tây Tựu, Mê Linh; các sản phẩm đa dạng về hoa như hoa khô, hoa giấy, hoa sắt, hoa đồng, hoa gỗ, thiếp hoa, hoa ngoại nhập.

Bên cạnh đó còn có khu vực giới thiệu và bán sản phẩm truyền thống ngày Tết, với các món ẩm thực quen thuộc như giò chả, nem chua, mứt Tết Xuân Đỉnh, ô mai, trầu cau; các loại đồ chơi dân gian như tò he, gấp giấy; đồ thờ cúng Sơn Đồng, bàn ghế cổ Đồng Kỵ, đúc đồng Ngũ Xã, khảm trai Chuyên Mỹ…

Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, võ thuật, đồng diễn thể dục truyền thống và hiện đại đặc sắc cũng diễn ra tại lễ hội.

Lễ hội cũng dành không gian cho các trò chơi dân gian như thi đấu cờ tướng, tò he, đẩy gậy, kéo co, bịt mắt bắt dê, đi cà kheo, nhẩy dây, đập niêu, múa sạp…/.

Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục