Tưng bừng không khí khai giảng năm học mới trên cả nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự lễ khai giảng, động viên đội ngũ giáo viên và học sinh, sinh viên các trường tiếp tục phấn đấu, đạt nhiều thành tích cao trong năm học này.
Tưng bừng không khí khai giảng năm học mới trên cả nước ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh trống khai giảng năm học mới. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 5/9, gần 22 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước chính thức bước vào năm học 2014-2015.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi đón năm học mới, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự lễ khai giảng, động viên đội ngũ giáo viên và học sinh, sinh viên các trường tiếp tục phấn đấu, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học này.

Tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã tới dự lễ khai giảng năm học mới của Trường trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Tại lễ khai giảng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương những thành tích xuất sắc của Trường trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên đã đạt được đồng thời khẳng định từ cái nôi đào tạo nhân tài này đã hình thành nên nhiều tập thể và cá nhân là những chuyên gia hàng đầu trong nước và khu vực về lĩnh vực toán học, vật lý như giáo sư Ngô Bảo Châu, giáo sư Đàm Thanh Sơn. Những thành tích đó đã góp phần làm rạng danh hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học; tích cực đổi mới việc dạy và học theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tập trung xây dựng môi trường sư phạm tốt, giáo dục lý tưởng truyền thống, đạo đức, phát triển đồng bộ cả trí tuệ, thể chất, hình thành năng lực, phẩm chất công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp, trang bị kiến thức ngoại ngữ, tin học cho học sinh.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý nhà trường cần chuyển mạnh quy trình giáo dục từ truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất cho học sinh; thực hiện tốt quan điểm học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, cần chăm lo phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý có đủ trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cũng căn dặn các em học sinh cần tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức về mọi mặt để đạt kết quả cao nhất trong học tập.

Với bề dày truyền thống gần 50 năm xây dựng và phát triển, Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên luôn là chiếc nôi phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu của cả nước, là nơi cung cấp nguồn sinh viên giỏi cho các trường đại học trong và ngoài nước, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Học sinh của trường đã giành được 169 huy chương trong các kỳ thi học sinh Olympic quốc tế, trong đó có 42 huy chương vàng.

Năm học vừa qua, học sinh của trường đã xuất sắc giành được 6 trên tổng số 23 huy chương của cả nước trong các kỳ thi Olympic quốc tế và đạt 6 huy chương trong các kỳ thi Olympic châu Á.

Hàng năm, học sinh của trường luôn có điểm trung bình thi đại học nằm trong tốp 10 trường trung học phổ thông có điểm trung bình thi đại học cao nhất toàn quốc.

Cùng ngày, trong không khí khai trường náo nức trên cả nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã về chung vui cùng với thầy, cô giáo và gần 700 học sinh Trường trung học cơ sở Nam Từ Liêm (Hà Nội) và đánh trống khai giảng năm học 2014-2015.

Dịp này, Trường trung học cơ sở Nam Từ Liêm vinh dự được đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân mong mỗi thầy giáo, cô giáo của trường thực sự là những tấm gương về đạo đức cho học sinh noi theo.

Các thầy giáo, cô giáo cần nỗ lực hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong tình hình mới, phấn đấu trở thành những thầy, cô giáo giỏi, mẫu mực.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân mong các em học sinh thường xuyên tu dưỡng đạo đức, rèn luyện nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh; chủ động, sáng tạo trong học tập; phấn đấu trở thành học sinh có đạo đức tốt, học tập giỏi, có lối sống đẹp, phát triển toàn diện cả "đức, trí, thể, mỹ."

Trường trung học cơ sở Nam Từ Liêm thành lập ngày 12/3/2012, là trường trung học cơ sở công lập đầu tiên được quận phê duyệt xây dựng theo mô hình cung ứng dịch vụ giáo dục trình độ, chất lượng cao. Trường có diện tích 8.617m2 và một sân vận động riêng với diện tích 5.000m2.

Đội ngũ giáo viên nhà trường gồm 35 thầy, cô được tuyển chọn từ những giáo viên dạy giỏi cấp quận, cấp thành phố; 100% có trình độ đại học và trên đại học. Năm học 2013-2014, trường có 17 lớp học với 449 học sinh; 94,43% học sinh đạt học lực giỏi, có 13 học sinh đạt học sinh giỏi cấp thành phố.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã cùng đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học 2014-2015 tại Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa ghi nhận thành tích đã đạt được của ngành giáo dục tỉnh Bắc Ninh và của Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh trong năm học vừa qua.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đề nghị ngành Giáo dục và đào tạo Bắc Ninh và thầy trò trường chuyên Bắc Ninh cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, tập trung thực hiện Chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương; tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục toàn diện lành mạnh, quan tâm khuyến khích khả năng tự học, tính tự lập, tích cực chủ động sáng tạo, phát triển tư duy trong học tập, tạo thói quen nghiên cứu khoa học, tích cực phấn đấu để kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ngang tầm với các trường chất lượng cao trong cả nước...

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, các bậc cha mẹ học sinh cùng toàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm chăm lo và đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục.

Sau gần 20 năm thành lập, đến nay Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh đã khẳng định vị trí hàng đầu về chất lượng giáo dục toàn diện trong toàn tỉnh.

Năm học 2013-2014, trường có 29 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; bốn học sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia; 54 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các trường trung học phổ thông Chuyên khu vực Duyên hải-Đồng bằng Bắc bộ và có hơn 97% học sinh thi đỗ vào các trường đại học.

Tại Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường học tiểu học thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ).

Tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch nước biểu dương ngành giáo dục Hà Tĩnh đã khắc phục khó khăn, luôn nằm trong tốp 5 tỉnh, thành phố có thành tích cao nhất cả nước.

Năm học 2013 -2014, Hà Tĩnh đã làm tốt 16/16 lĩnh vực công tác, trong đó 13/16 lĩnh vực đạt thành tích xuất sắc. Hà Tĩnh cũng là đơn vị dẫn đầu cả nước về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Toàn tỉnh có 455 điểm trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ trên 61%. Phó Chủ tịch nước mong muốn ngành giáo dục Hà Tĩnh nói chung và Trường tiểu học thị trấn Đức Thọ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo để xứng đáng với truyền thống vùng đất học.

Với bề dày truyền thống 61 năm xây dựng và phát triển, Trường tiểu học thị trấn Đức Thọ đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương. Thời gian qua, trường tiếp tục có nhiều thành tích tốt, chất lượng đại trà được nâng lên, chất lượng mũi nhọn đạt kết quả cao.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng tập thể giáo viên, học sinh nhà trường bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao 20 suất học bổng tặng học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó của trường.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú và Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục