Tưng bừng Lễ hội ánh sáng Ấn Độ tại thủ đô Hà Nội

Người dân Hà Nội được thưởng thức các tiết mục múa, âm nhạc, đặc biệt là được chiêm ngưỡng tục thắp đèn trang trọng của người Ấn Độ.
Tối 17/11, Lễ hội Ánh sáng (Lễ hội Diwali) - một trong những lễ hội lớn nhất của Ấn Độ - đã diễn ra tại Hà Nội, 

Lễ hội, do Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với Phòng Thương mại Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) tổ chức, nhằm giới thiệu cho mọi người trên toàn thế giới hiểu hơn về đất nước, con người Ấn Độ.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ (7/1/1972-7/1/2012) và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (7/2007 - 7/2012) Việt Nam-Ấn Độ.

[Nhân dân Ấn Độ tưng bừng đón lễ hội ánh sáng]

Ngài Ranjit Rae, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam vui mừng giới thiệu cho khán giả về ban nhạc Boomarang (một trong những ban nhạc rock hàng đầu Ấn Độ), biểu diễn toàn bộ các bài hát tự sáng tác trong đêm Lễ hội Ánh sáng.

Được thành lập vào năm 2005, ban nhạc gồm bốn thành viên Lianmawia, được biết đến là Ate-a (hát chính), Lalruatliana hay Boom (guitar), Laltlankima hay Valpuia (guitar bass), Rosangliana hay RS-a (trống) và David Buhril (quản lý).

Ban nhạc đến từ bang Mizoram Ấn Độ nổi tiếng trong giới yêu nhạc rock Ấn Độ, lấy cảm hứng từ ban nhạc rock Rage Against The Machine, ban nhạc mang đến những dấu ấn riêng cho nền nhạc rock Ấn Độ bằng những phong thái riêng biệt. Âm nhạc của họ được miêu tả, đó là sự hòa trộn của nhạc blue và hip hop pha thêm phong cách metal nu-age mà ban nhạc gọi là “rock hỗn hợp.”

Năm nay, lễ hội giới thiệu về đất nước, văn hóa, con người Ấn Độ qua các chương trình văn hóa đặc sắc như các tiết mục múa, âm nhạc, ẩm thực, biểu diễn thời trang, trò chơi... đặc biệt là được chiêm ngưỡng tục thắp đèn trang trọng của người Ấn Độ.

Bên cạnh đó, trong khuôn viên lễ hội còn có những gian hàng với chủ đề văn hóa, về thủ công mỹ nghệ Ấn Độ, gian hàng ẩm thực đáp ứng yêu cầu của khách thăm quan…

Lễ hội Diwali của đạo Hindu giống như lễ Giáng sinh của Thiên Chúa giáo và Tết Nguyên đán của Phật giáo. Trong những ngày diễn ra lễ hội, người dân theo đạo Hindu đều tất bật mua sắm, trang hoàng nhà cửa bằng các loại đèn, hoa, sáp nến, tặng quà lưu niệm cho người thân và chúc nhau những điều tốt lành.

Khi màn đêm buông xuống, người dân Ấn Độ bắt đầu đốt đèn, bắn pháo hoa và vui mừng đón một năm mới. Lễ hội Diwali - Lễ hội Ánh sáng là sự bắt đầu cho một năm mới tốt lành và hạnh phúc của người Hindu.

Từ nhiều năm qua, lễ hội Diwali đã trở thành một truyền thống lâu đời và rất được mong đợi trong văn hóa thủ đô Hà Nội. Năm 2012, lễ hội đã tiếp đón hơn 1.500 khách tham dự, là các cán bộ cơ quan, nhà nước, các doanh nhân, cộng đồng văn hóa và một cộng đồng người nước ngoài tại Hà Nội.

Sự kiện này không chỉ tổ chức tại Ấn Độ mà đồng loạt được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới./.

Bùi Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục