Tưng bừng "Lễ hội Văn hóa Việt Nam" tại Berlin

 "Lễ hội Văn hóa Việt Nam" đã tưng bừng diễn ra trong hai ngày 28-29/8, tại Quảng trường Alexander ở trung tâm thủ đô Berlin (Đức).
"Lễ hội Văn hóa Việt Nam" đã tưng bừng diễn ra trong hai ngày 28-29/8, tại Quảng trường Alexander ở trung tâm thủ đô Berlin (Đức).

Đây là sự kiện quảng bá quan trọng nhất và có quy mô lớn nhất do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với các cơ quan trong nước và nước sở tại tổ chức nhân dịp "Năm Việt Nam tại Đức" để kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

"Lễ hội Văn hóa Việt Nam” gồm nhiều hoạt động văn hóa, du lịch mang đậm bản sắc dân tộc nhằm quảng bá sâu đậm hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè Đức và bạn bè quốc tế như triển lãm ảnh giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa Việt Nam với chủ đề 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội; biểu diễn ca múa nhạc truyền thống, văn hóa cồng chiêng, võ thuật dân tộc... do các đoàn nghệ thuật danh tiếng trong nước và các hội, đoàn người Việt tại Đức thực hiện.

Đặc biệt, Lễ hội có 35 gian hàng tượng trưng cho 35 năm quan hệ hai nước nhằm quảng bá văn hóa, du lịch cũng như giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và ẩm thực của Việt Nam.

Tham gia giới thiệu, trưng bày có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Đắk Lắk, Vietnam Airlines, Saigontourist và nhiều tổ chức, doanh nghiệp của người Việt tại Đức.

Hàng trăm nghìn lượt người dân Berlin, du khách Đức và bạn bè quốc tế cũng như người Việt Nam từ nhiều địa phương ở Đức đã tới thăm các gian hàng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, đoàn Nghệ thuật cồng chiêng Đắk Lắk biểu diễn.

Khán giả cũng được xem các màn trình diễn võ thuật cổ truyền đặc sắc của Võ đạo Nam Hồng Sơn, thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam. Nhiều võ sinh người Đức theo học môn võ này cũng tham gia trình diễn.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn đã đánh giá cao sáng kiến tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đức, cho rằng đây là dịp tốt để tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Trong phát biểu chào mừng, ông Harald Wolf, Phó Thị trưởng Berlin nhấn mạnh trong 35 năm qua, quan hệ giữa Đức và Việt Nam ngày càng trở nên gần gũi hơn thông qua việc trao đổi các đoàn cấp cao, các hoạt động tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế, trao đổi kinh nghiệm và văn hóa giữa hai nước.

Phó Thị trưởng Wolf cho biết tại Berlin hiện có khoảng 20.000 người Việt Nam và cộng đồng người Việt ở Berlin đã và đang có vị trí vững chắc trong xã hội, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của thủ đô Berlin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục