Tưng bừng "Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga"

Tuần lễ "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga" đã chính thức khai mạc tối 25/6 tại Nhà Công đoàn ở thủ đô Moskva.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tiếp sau Triển lãm tranh sơn mài, tuần lễ "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga" đã chính thức khai mạc tối 25/6 tại Nhà Công đoàn ở thủ đô Moskva.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh "chương trình này là cơ hội để khán giả Liên bang Nga và bạn bè quốc tế đang sinh sống, làm việc tại Liên bang Nga hiểu sâu hơn về nền văn hóa Việt Nam phong phú, giàu bản sắc."

Ông bày tỏ tin tưởng những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga lần này sẽ tạo điều kiện phát triển hơn nữa tình cảm gắn bó, quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Không phụ lòng trông đợi của khán giả, đêm trình diễn diễn ra sinh động với các tiết mục múa đương đại mang bản sắc dân tộc, biểu diễn nhạc cụ dân gian như hát ca trù, trình diễn võ thuật cổ truyền Vovinam, trình diễn thời trang áo dài.

Ngoài những tiết mục mang đậm dấu ấn Việt Nam, các nghệ sỹ Việt Nam cũng gửi tới các vị khách Nga những bất ngờ thú vị. Bản nhạc "Chiều ngoại ô Moskva" do nghệ sỹ ưu tú Xuân Bình thể hiện bằng đàn bầu được người xem tán thưởng nhiệt liệt.

Trong khuôn khổ tuần làm việc, sáng 26/6, Thư viện Quốc gia toàn Nga về Văn học nước ngoài tổ chức hội thảo bàn tròn về hợp tác và phổ biến văn hóa, nghệ thuật Nga tại Việt Nam và văn hóa, nghệ thuật Việt Nam tại Nga.

Tối 26/6, tại khách sạn Korston cũng diễn ra chương trình Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga do Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp tổ chức.

Ngoài ra, tuần lễ phim Việt Nam cũng được khai mạc tại rạp chiếu bóng "5 Ngôi sao trên Pavenleskoi" ở thủ đô nước Nga. Sáu bộ phim đặc sắc của Việt Nam sẽ được trình chiếu với khản giả cho tới ngày 1/7.

Cũng trong ngày 26/6, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Thể thao Liên bang Nga Vitaliy Mutko.

Trong cuộc hội đàm, hai bên trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thể thao vốn là một trong những thế mạnh của Liên bang Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục