Tưng bừng tham gia Lễ hội đường phố của tuổi trẻ Thủ đô

Lễ hội đường phố của tuổi trẻ Thủ đô, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 7 và chào Năm mới 2015 đã diễn ra tối 27/12.
Tưng bừng tham gia Lễ hội đường phố của tuổi trẻ Thủ đô ảnh 1Khối thanh niên quân đội diễu hành qua lễ đài. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tối 27/12, tại cổng Công viên Thống Nhất và xung quanh khu vực hồ Thiền Quang đã diễn ra lễ hội đường phố của tuổi trẻ Thủ đô, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 7 và chào Năm mới 2015.

Lễ hội đường phố của tuổi trẻ Thủ đô được tổ chức quy mô, bài bản, chuyên nghiệp, bao gồm phần diễu hành biểu dương lực lượng và các tiết mục các múa nhạc đặc sắc của các em thiếu nhi, các nhóm nhạc trẻ, sinh viên các trường cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn thành phố.

Mở đầu phần biểu dương lực lượng của tuổi trẻ Thủ đô là đoàn Hồng kỳ gồm 80 đoàn viên, hội viên thanh niên. Những lá cờ rực rỡ tung bay như những ngọn đuốc rừng rực cháy, tượng trưng cho khát vọng của tuổi trẻ mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé sức lực của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Tiếp đó là phần biểu dương lực lượng của các khối quân đội, công an, các đội hình Hà Nội xanh, Hà Nội trẻ, Hà Nội nghĩa tình, Gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện…

Phát biểu tại lễ hội, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long đã biểu dương các lực lượng thanh niên, các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tiêu biểu và đoàn đại biểu thanh niên Thủ đô về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 7.

Anh Nguyễn Phi Long cho biết, chiều nay 800 đại biểu đến từ khắp các vùng miền của Tổ quốc đại diện các tầng lớp thanh niên, cho 54 dân tộc anh em đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội tham dự phiên làm việc đầu tiên của Đại hội. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bước đổi mới về tư duy trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở Hội. Đó là việc đẩy mạnh thành lập các tổ chức Hội theo ngành nghề quy mô cấp tỉnh, thành phố; chuyển đổi mô hình từ chi hội theo địa bàn hành chính kém hiệu quả sang mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo nghề nghiệp, sở thích và các nhu cầu chính đáng khác của thanh niên. Hiện nay theo thống kê, cả nước có hơn 130.000 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên.

Nhân kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện, nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương các tập thể có nhiều thành tích trong phong trào thanh niên tình nguyện, Thành đoàn Hà Nội đã quyết định tặng Bằng khen cho 115 cơ sở Đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện.

Bạn Vũ Thảo Nhật Quỳnh, sinh viên trường Đại học Mở cho biết: "Em tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện như Mùa hè xanh, Hiến máu nhân đạo, Tiếp sức Mùa thi… Thông qua chương trình này bọn em cảm thấy mình năng động hơn, tích lũy được nhiều kiến thức hơn giúp ích nhiều hơn trong công việc sau này. Cũng thông qua chương trình, sinh viên chúng em có cơ hội học hỏi, giao lưu với nhau không chỉ trong lớp, trường và còn của cả ba miền Tổ quốc. Khi tham gia các hoạt động tình nguyện này, em cảm thấy rất vui vì đóng góp được một chút sức trẻ của mình vào các hoạt động vì cộng đồng."

Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã trao quà lưu niệm tặng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục