Tùng Chỉn hồi sinh một năm sau lũ quét

Một năm sau trận lũ quét lịch sử hồi tháng 8/2008, Tùng Chỉn (xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai) đang hồi sinh mạnh mẽ với diện mạo mới.
Một năm sau trận lũ quét lịch sử hồi tháng 8/2008, với sự nỗ lực vượt qua đau thương, mất mát của người dân, Tùng Chỉn (xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai) đang hồi sinh mạnh mẽ với diện mạo mới.
 
Không cầm được nước mắt khi nói đến trận lũ quét năm ngoái, anh Phàn Tù Vản, thôn Tùng Chỉn cho biết: “Trận lũ "kinh hoàng" đêm hôm đó đã cướp đi 5 sinh mạng người thân trong gia đình tôi, giờ chỉ còn hai bố con côi cút. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhờ Đảng và Nhà nước cho gạo, hỗ trợ 6 tháng để khắc phục khó khăn ban đầu, phát những giống cây mới để canh tác..., cuộc sống đã dần đi vào ổn định“.
 
Hiện, gia đình anh và 14 hộ gia đình khác đã được bố trí ở khu tái định cư mới an toàn hơn. Dù vẫn còn bộn bề khó khăn khi chuyển đến nơi ở mới như chưa có đường điện, nước sinh hoạt, thiếu đất canh tác... nhưng sức sống mới nơi đây đang dần hiện rõ. Những nếp nhà dựng lên san sát với mái lợp proximang; ven suối, khe núi, sườn đồi các thửa ruộng lúa, vạt sắn, nương ngô đã xanh tốt.

Còn theo ông Tẩn A Vương, một người dân trong thôn, ruộng lúa khôi phục lại không được nhiều, nên gia đình ông và bà con ở làng mới này tận dụng đất đồi làm nương ngô, nương sắn để có cái ăn trước mắt.

Ông Nguyễn Hữu Thể, Bí thư kiêm Chủ tịch huyện Bát Xát cho hay sau trận bão số 4, xã Trịnh Tường bị thiệt hại 60ha đất canh tác, hiện nay đã khôi phục được hơn 20ha. Thôn định cư, định canh mới hiện nay được sự quan tâm và hỗ trợ của tỉnh Lào Cai đang quy hoạch thi công 1 đường điện, 1 trường học, tiến tới nâng cấp tuyến đường; đang chỉ đạo cho xã khảo sát nghiên cứu làm mương thuỷ lợi để bà con làm ruộng bậc thang bù vào số diện tích bị mất.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Trịnh Tường, ông Tường Đặng Văn Thắng thông báo đến nay, tuy đa số các hộ trong thôn vẫn thuộc diện nghèo, nhưng không còn hộ đứt bữa. Sau những đau thương mất mát, bà con rất tích cực lao động, sản xuất. Đường điện lưới về thôn Tùng Chỉn mới sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Canh Dần 2010. Còn trường tiểu học đang được xây dựng sẽ không kịp ngày khai giảng năm học mới, nhưng chậm nhất đến hết học kỳ I năm học 2009-2010 sẽ xong.
 
Ông Thắng cho biết thêm đầu năm học 2009-2010, học sinh cấp 1 ở Tùng Chỉn vẫn học tại các điểm trường quanh thôn (điểm xa nhất cách chưa đến 2km), còn cấp 2 thì về học tại trường ở trung tâm xã.
 
Một năm, quãng thời gian chưa nhiều để khắc phục một thảm họa thiên tai lịch sử, nhưng với sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng và quan trọng hơn là nỗ lực vươn lên của bà con nơi đây, Tùng Chỉn đang đổi thay từng ngày./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục