Túng tiền chơi điện tử, cướp của... công an

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương, Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Lê Tôn Tấn, Đàm Đức Duy về tội cướp tài sản.

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương, Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Lê Tôn Tấn, Đàm Đức Duy về tội cướp tài sản.

Lê Tôn Tấn sinh năm 1991 và Đàm Đức Duy sinh năm 1993 đều trú tại xóm Nghè 1, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, hiện đang là học sinh lớp 10 và lớp 12 - Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Phú Lương.

Vào khoảng 20h ngày 16/4, Duy và Tấn bàn nhau đi cướp tài sản của những người đi đường để lấy tiền chơi điện tử.

Để thực hiện hành vi, Duy và Tấn đã chuẩn bị hai đoạn gậy gỗ và xe máy. Tấn điều khiển xe máy, còn Duy ngồi sau cầm gậy. Đến đoạn đường gần cổng Ủy ban nhân dân xã Phủ Lý, chúng dừng xe máy và tìm đối tượng để cướp.

Khoảng 21h30, anh Lưu Đức Bài, cán bộ công an huyện Phú Lương trên đường từ nhà thuộc xóm Tân Chính, xã Phủ Lý đến cơ quan công tác.

Phát hiện anh Bài đi xe máy một mình, Tấn và Duy đuổi theo khoảng hơn 1km đến đoạn đường vắng thuộc xóm Cây Châm, xã Động Đạt, Tấn cho xe vượt lên phía bên trái, Duy ngồi sau, tay phải cầm gậy nghiến vụt vào đầu anh Bài nhưng trúng mũ bảo hiểm trượt xuống bả vai.

Thấy không thể cướp được, chúng tăng ga bỏ chạy về phía trước, anh Bài dùng xe máy đuổi theo. Đến đoạn đường dân sinh thuộc xóm Nghè 1, xã Động Đạt, Duy và Tấn dừng lại, lúc này anh Bài cũng vừa đuổi kịp. Tấn xuống xe lấy đoạn gậy gỗ của Duy xông tới vụt liên tiếp vào đầu anh Bài.

Trong lúc Tấn và anh Bài đang vật lộn, Duy cầm đoạn gậy gỗ chuẩn bị từ trước tiếp tục xông vào đánh nhiều nhát vào người anh Bài. Mặc dù máu chảy ra nhiều từ các vết thương, nhưng anh Bài vẫn kiên quyết vật lộn và giữ được chìa khóa xe máy của hai đối tượng. Nhưng do trời tối, hai đối tượng lại có hung khí nên sau khi đánh anh Bài bị thương ngất tại chỗ, hai tên đã bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo vụ việc xảy ra, Công an huyện Phú Lương phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 17/4, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng Duy và Tấn.

Theo kết quả giám định ban đầu, anh Bài bị đa vết thương phần mềm, chảy máu vùng đầu và hiện vẫn phải điều trị tại bệnh xá Công an tỉnh Thái Nguyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục