Tunisia cáo buộc IS là thủ phạm vụ tấn công gần biên giới Libya

Thủ tướng Tunisia Habib Essid ngày 8/3 cho biết lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thị trấn Ben Guerdan gần biên giới Libya.
Tunisia cáo buộc IS là thủ phạm vụ tấn công gần biên giới Libya ảnh 1 Lực lượng an ninh Tunisia được triển khai tại Ben Guerdane. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng Tunisia Habib Essid ngày 8/3 cho biết lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thị trấn Ben Guerdan gần biên giới Libya hôm 7/3, khiến 55 người thiệt mạng, với âm mưu nhằm chiếm thị trấn này và mở rộng lãnh thổ của chúng.

Trả lời báo giới, Thủ tướng Essid cho hay: "Chúng muốn chiếm các đồn cảnh sát, doanh trại quân đội và mở rộng lãnh thổ, nhưng các lực lượng của chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng nghĩ rằng điều này dễ dàng và người dân thị trấn Ben Guerdan sẽ giúp chúng. Tuy nhiên, người dân Tunisia sẽ không bao giờ chấp nhận chúng."

Hàng chục phiến quân đã xông vào thị trấn biên giới Ben Guerdan hôm 7/3, tấn công các đồn cảnh sát và doanh trại quân đội, dẫn tới các cuộc đụng độ trên đường phố.

Đã có tới 36 phiến quân, 12 binh sỹ và 7 thường dân thiệt mạng trong cuộc tấn công này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục