Tunisia công bố các biện pháp tái thiết nền kinh tế hậu COVID-19

Bộ trưởng phụ trách các dự án lớn của Tunisia cho biết 75% các doanh nghiệp Tunisia hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và xây dựng sẽ hoạt động trở lại vào ngày 26/5.
Nhà hàng tại Tunis, Tunisia, đóng cửa ngày 18/3/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhà hàng tại Tunis, Tunisia, đóng cửa ngày 18/3/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/5, Bộ trưởng phụ trách các dự án lớn của Tunisia, Lobna Jribi đã công bố các biện pháp mới nhằm khôi phục nền kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, trong một cuộc họp báo tại thủ đô Tunis, bà Jribi cho biết 75% các doanh nghiệp Tunisia hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và xây dựng sẽ hoạt động trở lại vào ngày 26/5.

Các trường học vẫn đóng cửa cho đến tháng 9 tới, nhưng những học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3 sẽ trở lại lớp học từ ngày 28/5.

[Dịch COVID-19 ở châu Phi: Lesotho ghi nhận ca nhiễm đầu tiên]

Các trường mẫu giáo, nhà trẻ cũng sẽ mở cửa vào ngày 26/5 song chỉ được tiếp nhận 50% số trẻ em trước đó và vẫn phải đảm bảo tuân thủ các quy định và biện pháp vệ sinh phòng dịch.

Việc mở cửa các đền thờ Hồi giáo, các trung tâm văn hoá, bảo tàng, di tích khảo cổ, nhà hàng, khách sạn cũng như nối lại hoạt động huấn luyện vận động viên tham gia các giải thi đấu quốc tế sẽ bắt đầu từ ngày 4/6 với 50% công suất.

Bà Jribi khẳng định lộ trình mở cửa dần dần nền kinh tế sẽ phụ thuộc vào kết quả thực tế của công tác phòng ngừa dịch bệnh.

Bà cho biết mọi biện pháp hạn chế đi lại dự kiến sẽ được dỡ bỏ từ ngày 14/6 tới, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội và các biện pháp phòng ngừa bao gồm đeo khẩu trang, vệ sinh tay…

Tuy nhiên, việc di chuyển giữa các tỉnh vẫn bị cấm trừ một số trường hợp ngoại lệ và tăng cường kiểm tra an ninh vào cuối tuần này trong dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo, lễ đánh dấu kết thúc tháng Ramadan, thời điểm mọi người đi thăm gia đình theo phong tục truyền thống.

Tính đến 17 giờ ngày 21/5, Tunisia đã ghi nhận 1.045 ca nhiễm, trong đó 47 người đã tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục