Tunisia đề nghị làm trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng Libya

Tổng thống Tunisia nhấn mạnh rằng "sự ổn định của Libya là điều kiện cần thiết cho sự ổn định của Tunisia," kêu gọi các phe phái đối địch ở Libya vượt qua được bất đồng và làm việc cùng nhau.
Tunisia đề nghị làm trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng Libya ảnh 1Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi (phải) và Tướng Khalifa Haftar. (Nguồn:AFP)

Trong cuộc gặp ngày 18/9 tại Tunis với người đứng đầu lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ủng hộ chính phủ ở miền Đông Libya, Tướng Khalifa Haftar, Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi đã đưa ra đề nghị làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng Libya.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Essebsi nhấn mạnh rằng "sự ổn định của Libya là điều kiện cần thiết cho sự ổn định của Tunisia," kêu gọi các phe phái đối địch ở Libya vượt qua được bất đồng và làm việc cùng nhau nhằm xây dựng một nhà nước. Tổng thống Essebsi cũng khẳng định Tunisia không muốn "can thiệp vào công việc nội bộ của Libya" mà "tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa các thành phần khác nhau của Libya."

Theo văn phòng Tổng thống Tunisia, Tướng Haftar đã bày tỏ "lòng biết ơn của mình đối với Tổng thống Tunisia vì những nỗ lực liên tục của ông nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình."


[Quân đội quốc gia Libya kêu gọi viện trợ quân sự của Nga]

Tunisia đã bị tác động bởi tình trạng bất ổn tại Libya khi mà các tổ chức cực đoan bao gồm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động mạnh gieo rắc bạo lực xuyên biên giới.

Chuyến thăm của tướng Haftar tới Tunis diễn ra sau khi lãnh đạo chính quyền đối lập Libya ở khu vực miền Đông, ông Afu Abdullah al-Thani ngày 17/9 kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận chính quyền của ông, được cho là đang kiểm soát hầu hết lãnh thổ của quốc gia Bắc Phi này.

Hiện nay, Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA), do Thủ tướng Fayez al-Sarraj lãnh đạo, có trụ sở tại thủ đô Tripoli, đã được Liên hợp quốc ủng hộ và công nhận.

Libya đang bị tàn phá do cuộc tranh giành quyền lực giữa hàng chục nhóm vũ trang khác nhau, sau khi cố Tổng thống Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi năm 2011. GNA được Liên hợp quốc ủng hộ đã được thành lập và hoạt động tại Tripoli từ tháng 3/2016, song đến nay vẫn chật vật trong việc xác lập quyền lãnh đạo trên cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục