Tunisia gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm ba tháng

Văn phòng Tổng thống Tunisia cho biết nước này sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng theo đề nghị của quân đội và cảnh sát.
Hãng thông tấn chính thức TAP của Tunisia ngày 8/7 dẫn tuyên bố của Văn phòng Tổng thống cho biết nước này đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm ba tháng.

Theo TAP, quyết định trên được thông qua theo đề nghị của giới chức quân đội và cảnh sát sau khi đã tham khảo ý kiến của Thủ tướng Ali Laarayedh và Chủ tịch Hội đồng Lập hiến Mustapha Ben Jaafar.

Lệnh tình trạng khẩn cấp được ban hành từ tháng 1/2011 sau khi xảy ra làn sóng bạo loạn lật đổ Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali.

Cũng theo TAP, Tổng thống Moncef Marzouki đã thăng hàm Tướng lục quân cho Trung tá Mohamed Salah Hamdi, đồng thời bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng quân đội mới của Tunisia, thay ông Rachid Ammar vừa bất ngờ tuyên bố từ chức hồi tháng trước.

Quyết định bổ nhiệm ông Salah Hamdi được đưa ra sau cuộc họp giữa Tổng thống Marzouki và Bộ trưởng Quốc phòng Rachid Sabbagh.

Trước đó, ông Rachid Ammar đã quyết định từ chức để phản đối những cáo buộc liên quan đến cách thức tiến hành chiến dịch chống al-Qaeda ở miền Tây Tunisia.

Ông Ammar từng giữ vai trò quan trọng trong việc lật đổ Tổng thống Ben Ali, khi ông từ chối nã đạn vào người biểu tình trong cuộc nổi dậy của người dân năm 2011./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục