Tước giấy phép lái xe của 87 người chở gỗ quá khổ

Lực lượng chức năng Kon Tum đã xử phạt 750.000 đồng và tước giấy pháp lái xe trong 30 ngày của 87 chủ xe đầu kéo chở gỗ quá khổ.
Sau ba ngày bị liên ngành thanh tra giao thông và cánh sát giao thông tỉnh Kon Tum tạm giữ phương tiện nhưng các lái xe của 87 xe đầu kéo chở gỗ quá khổ vẫn không chịu chấp hành yêu cầu kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Đến chiều 8/6 các lái xe trên mới chấp nhận hợp tác.

Ông Vũ Tiến Dũng, Phó chánh thanh tra giao thông tỉnh Kon Tum cho biết vì thanh tra giao thông không có cân nên phải làm thủ công bằng cách tiến hành đo gỗ để nhân tỷ trọng ra khối lượng thì đa số các sai phạm là chở quá khổ, vi phạm tải trọng không nhiều. Hiện các lái xe đã đồng ý chịu xử phạt hành chính (750.000 đồng) và tước giấy pháp lái xe trong 30 ngày.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã buộc các lái xe trên phải hạ tải, hạ những lóng gỗ quá khổ trước khi cho phép lưu hành. Hiện các ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã hướng dẫn các xe vi phạm trên tập kết tại khu vực xã Đắk Mốt để hạ tải, hạ khổ vi phạm trước khi lưu thông.

Trước đó, trong ba ngày 5-7/6, cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông tỉnh Kon Tum đã tiến hành kiểm tra, xử lý các xe vi phạm trên Quốc lộ 40 và đường Hồ Chí Minh (từ cửa khẩu Bờ Y đến thị trấn Pleikần huyện Ngọc Hồi) và phát hiện 87 xe đầu kéo chở gỗ quá khổ, quá tải.

Ngành chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu dỡ bỏ phần quá tải và quá khổ theo quy định mới được tiếp tục lưu hành./.

Hoàng Cao Nguyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục