Tuổi thọ trung bình của người dân Canada tăng cao

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy tuổi thọ trung bình của người dân Canada là 80,9 tuổi, tăng mạnh so với mức 78,4 tuổi hồi năm 1995.
Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy tuổi thọ trung bình của người dân Canada là 80,9 tuổi, tăng mạnh so với mức 78,4 tuổi hồi năm 1995.

Theo phó giáo sư Jack Goodman khoa Giáo dục thể chất và sức khỏe thuộc Đại học Toronto, những tiến bộ y tế và lối sống lành mạnh đã giúp tuổi thọ trung bình của người dân Canada tăng lên.

Khoảng cách tuổi thọ trung bình giữa nam và nữ cũng được thu hẹp, khi tuổi thọ trung bình của phụ nữ là 83,1 tuổi, so với 78,5 tuổi của nam giới.

Cơ quan thống kê Canada cũng công bố các số liệu mới nhất cho thấy độ tuổi trung bình của người dân Canada là 39,9 tuổi, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, do người cao tuổi Canada sống thọ hơn, trong khi các gia đình có ít con hơn, không đủ thay thế các thế hệ trước.

Dân số Canada hiện có khoảng 34,5 triệu người, với 4,97 triệu người cao tuổi, chiếm 14,4% dân số, tăng 0,3% so với năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục