Phụ nữ Nhật thọ nhất

Tuổi thọ trung bình phụ nữ Nhật cao nhất thế giới

Trong khi nữ giới đất nước mặt trời mọc đạt quán quân về tuổi thọ trung bình - 86 tuổi, thì nam giới nước này xếp thứ tư - 79 tuổi.
Theo báo cáo thống kê bảo vệ sức khoẻ thế giới năm 2010 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nữ giới đất nước mặt trời mọc đoạt quán quân về tuổi thọ trung bình với 86 tuổi.

Vị trí thứ hai thuộc về phụ nữ các nước Pháp, Andorra và Monaco với tuổi thọ trung bình là 85 tuổi.

Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của cánh mày râu Nhật Bản chỉ là 79 tuổi, đứng sau các nước San Marino, Iceland và Thụy Sĩ.

Như vậy, tuổi thọ bình quân của nam giới xứ Phù Tang không thay đổi từ năm 2007, trong khi tuổi thọ bình quân của đàn ông San Marino lại tăng một tuổi.

Theo WHO, tuổi thọ trung bình của thế giới hiện là 71 tuổi, tương đương mức của năm ngoái.

Nhật Bản và Cộng hòa San Marino ở Nam Âu là hai quốc gia có tuổi thọ trung bình của người dân cao nhất thế giới - 83 tuổi.

Những nước có tuổi thọ bình quân trên 40 tuổi chủ yếu tập trung ở khu vực Nam châu Phi và sa mạc Sahara.

Afghanistan và Zimbabwe là hai nước có tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới - 42 tuổi.

Sierra Leone, nước đứng cuối danh sách này năm ngoái, đã có sự cải thiện rõ rệt trong năm nay khi tuổi thọ trung bình của người dân đã tăng từ mức 41 tuổi lên 49 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục