Tuổi trẻ cả nước tri ân các anh hùng liệt sỹ, người có công

Đoàn viên, thanh niên, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hương, dâng hoa, thắp hơn 15.000 ngọn nến tri ân lên các phần mộ anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố.
Tuổi trẻ cả nước tri ân các anh hùng liệt sỹ, người có công ảnh 1Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tặng quà cho cựu chiến binh Đoàn Hà. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Ngày 26/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020) với sự tham gia của đại diện lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và hơn 2.000 đoàn viên thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, lãnh đạo cùng đoàn viên, thanh niên, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hương, dâng hoa, thắp hơn 15.000 ngọn nến tri ân lên các phần mộ anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bày tỏ sự tri ân sâu sắc nhất đến anh linh các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân, hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì sự bình yên và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Thế hệ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung quyết tâm tiếp nối truyền thống cha anh; nguyện đi theo mục tiêu lý tưởng cách mạng cao cả của Đảng, của Bác Hồ; quyết giữ gìn nền độc lập, sự ổn định chính trị-xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biển đảo, biên giới, vùng trời của Tổ quốc; cống hiến sức trẻ thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xung kích, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng thời điểm, các chiến sĩ tình nguyện, đoàn viên thanh niên toàn Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt thực hiện thắp nến tri ân tại 6 nghĩa trang địa phương còn lại của thành phố gồm: Nghĩa trang Liệt sỹ An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (hơn 8.000 ngôi mộ), Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Bình Chánh (2.000 ngôi mộ), Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nhà Bè-Quận 7 (1.000 ngôi mộ), Nghĩa trang Liệt sỹ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn (1.000 ngôi mộ), Nghĩa trang Liệt sỹ Thủ Đức (1.000 ngôi mộ), Nghĩa trang Liệt sỹ Rừng Sác, huyện Cần Giờ (1.400 ngôi mộ).

Trong sáng 26/7, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà Nhà nuôi cha mẹ liệt sỹ Thị Nghè, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Long Hải và các gia đình cựu thanh niên xung phong, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tổng giá trị quà tặng gần 230 triệu đồng.

Tuổi trẻ cả nước tri ân các anh hùng liệt sỹ, người có công ảnh 2Đoàn viên thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ anh hùng, liệt sỹ. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Trong dịp này, các cấp bộ Đoàn thành phố Hà Nội cũng đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Quận đoàn Long Biên tổ chức Lễ dâng hương tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Yên Viên-Gia Lâm.

Tuổi trẻ huyện Chương Mỹ phối hợp với các ngành, đơn vị quân đội, công an đóng quân trên địa bàn dọn vệ sinh, dọn cỏ, phát quang cây xanh, quét vôi mới phần mộ liệt sỹ tại các nghĩa trang trên địa bàn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng.

Đoàn thị trấn Xuân Mai phối hợp với Đoàn Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Xuân Mai, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thị trấn Xuân Mai đã tới thăm và tặng quà 14 gia đình chính sách tại khu Tân Xuân, Tiên Trượng, Bùi Xá.

Nhân dịp này, Đoàn xã Trần Phú đã hỗ trợ người có công, gia đình chính sách khám sức khỏe miễn phí tại trạm y tế xã; tặng quà gia đình thân nhân liệt sỹ; viếng Nghĩa trang liệt sỹ, làm vệ sinh môi trường, tổ chức đêm liên hoan văn nghệ…

Các tình nguyện viên xã Quảng Bị, Lương Mỹ, Tốt Động trồng hoa, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ, quét vôi các phần mộ…

[Tặng quà người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Trị]

Đoàn viên, thanh niên các quận, huyện Hoàng Mai, Gia Lâm, Phúc Thọ, Mỹ Đức, Phú Xuyên… cũng tổ chức hoạt động dâng hương, ra quân dọn vệ sinh, tu sửa lại các phần mộ của Nghĩa trang liệt sỹ các xã, thị trấn trên địa bàn; tổ chức tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sỹ.

Các bạn trẻ tham gia ngày công lao động giúp đỡ gia đình hộ nghèo trên địa bàn các xã; phối với các chiến sỹ của đơn vị bộ đội cùng vệ sinh môi trường, cải tạo và trồng mới các tuyến đường hoa; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho những gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sỹ, gia đình khó khăn tại các địa phương.

Nhân ngày 27/7, đoàn viên, thanh niên công tác tại Thành đoàn Hà Nội đã đóng góp 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa."

Các đoàn công tác của tuổi trẻ Thủ đô đã tới thăm hỏi, tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Trên cả nước, các cấp bộ đoàn tổ chức ra quân đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh," vệ sinh môi trường, chỉnh trang, tu sửa các phần mộ liệt sỹ; thăm, hỏi tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; gia đình chính sách.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục