Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây đắp tình hữu nghị

Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức tiễn Đoàn thanh niên xuất quân đi hoạt động tình nguyện tại huyện Parkngam, thủ đô Vientiane, Lào.
Sáng 16/7, Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức tiễn Đoàn thanh niên xuất quân đi hoạt động tình nguyện tại huyện Parkngam, thủ đô Vientiane, Lào với 45 thành viên là các y, bác sỹ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ, các chuyên gia về chăn nuôi trồng trọt, sinh viên tiêu biểu của thành phố, các cơ sở Đoàn trực thuộc...

Đoàn sẽ thực hiện các hoạt động tình nguyện tại Lào trong thời gian 10 ngày (từ ngày 16-25/7/2013).

Với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây đắp tình hữu nghị,” Đoàn thanh niên tình nguyện tại Lào sẽ triển khai một loạt các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân; tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân vệ sinh phòng dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích; chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho nhân dân; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; dạy tiếng Việt, dạy dân vũ; giao lưu văn hóa, thể thao; chia sẻ kinh nghiệm công tác đoàn, hội, đội với các cơ sở Đoàn...

Từ nhiều nguồn hỗ trợ, Đoàn cũng sẽ trao tặng 5 máy vi tính, 20 chiếc quạt cây, dụng cụ học tập, dụng cụ thể thao… cho thanh thiếu nhi thủ đô Vientiane. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn tiến hành trang trí, tu sửa, lắp đặt hệ thống điện, trang bị bàn ghế, thiết bị vui chơi, phòng đọc… cho 1 trường tiểu học trên địa bàn huyện Parkngam; tặng và hướng dẫn vận hành website cho Thành Đoàn Vientiane; trao đổi kinh nghiệm trong công tác thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên giữa Thủ đô hai nước.

Anh Nguyễn Sỹ Trường - Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội, Phó đoàn tình nguyện tại Lào, cho biết đây là năm thứ 7 liên tiếp Thành Đoàn Hà Nội tổ chức hoạt động tình nguyện tại nước bạn Lào.

Với mong muốn xây đắp tình cảm hữu nghị Việt-Lào, mỗi thành viên trong đoàn tình nguyện không chỉ mang trong mình một trái tim nhiệt huyết, một tinh thần tình nguyện, mà còn mang trong mình những trọng trách cao cả của thế hệ trẻ Việt Nam tiếp nối truyền thống cha anh, chung tay xây đắp tình truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt-Lào./.

Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục