Tuổi trẻ TTXVN phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Tổng Giám đốc TTXVN đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đoàn Thanh niên TTXVN.
Tuổi trẻ TTXVN phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo ảnh 1Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Ngô Hà Thái trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 7/1, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào Thanh niên năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Ngô Hà Thái biểu dương những nỗ lực mà tập thể Đoàn thanh niên đã đạt được trong năm qua.

Ông Ngô Hà Thái nhấn mạnh Đoàn Thanh niên tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử văn hóa dân tộc, truyền thống của ngành, khơi dậy tinh thần tự hào, ý chí quyết tâm của đoàn viên thanh niên vì sự phát triển của TTXVN.

Đoàn Thanh niên cần tạo sự chuyển biến mới về chất lượng tổ chức, sức hấp dẫn của phong trào thanh niên; phát huy hơn nữa tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển TTXVN.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cần kiện toàn công tác xây dựng tổ chức, cơ sở Đoàn và tham gia xây dựng Đảng; giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong thời kỳ mới.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Tổng Giám đốc Ngô Hà Thái đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đoàn Thanh niên TTXVN.

Năm 2014, Đoàn Thanh niên TTXVN tiếp tục tập hợp toàn thể đoàn viên, thanh niên nỗ lực hơn nữa trong công tác, góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TTXVN vững mạnh.

Đoàn Thanh niên tiếp tục thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng việc làm cụ thể, thiết thực; bám sát các nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đổi mới phong cách làm việc...; nâng cao chất lượng các phong trào “Năm xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp,” phù hợp với đặc thù của TTXVN.

Đoàn Thanh niên TTXVN phấn đấu thực hiện tốt công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nghĩa tình biên giới hải đảo; tổ chức sâu rộng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa,” “Uống nước nhớ nguồn”.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục