Tuổi trẻ TTXVN tâm huyết với sự nghiệp thông tấn

"Tuổi trẻ TTXVN xung kích, chủ động, sáng tạo, tâm huyết với sự nghiệp thông tấn," là chủ đề Đại hội Đoàn TTXVN lần XXV, tổ chức sáng 20/7.
Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2012-2017, tổ chức sáng 20/7, tại Hà Nội, với chủ đề "Tuổi trẻ TTXVN xung kích, chủ động, sáng tạo, tâm huyết với sự nghiệp thông tấn."

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi biểu dương những thành tích mà tập thể Đoàn thanh niên TTXVN đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: Vị trí, vai trò của thanh niên cũng như tổ chức Đoàn TTXVN đã ngày càng được khẳng định và trở thành lực lượng xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng ủy cơ quan. Đoàn viên thanh niên đã không ngừng phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và thúc đẩy sự phát triển của Ngành.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên đã tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị như “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác;” các hội thi “Tuổi trẻ TTXVN học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” “Viết tiếp truyền thống” tìm hiểu 65 năm truyền thống của Ngành, tham gia chuyên mục “Học Bác mỗi ngày;” giao lưu trực tuyến với Ban Lãnh đạo cơ quan về “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc vì mục tiêu phát triển TTXVN” và “Nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh thông tin của TTXVN trong thời kỳ mới.”

Đặc biệt, Đoàn thanh niên TTXVN đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và phát động Chương trình “Tủ sách Vì Trường Sa thân yêu” tại đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa), với gần 3.000 đầu sách…

Để đưa TTXVN trở thành một Tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi mong muốn, nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn thanh niên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử văn hóa dân tộc, truyền thống của Ngành để khơi dậy tinh thần tự hào, ý chí quyết tâm của đoàn viên thanh niên vì sự phát triển của TTXVN, đồng thời phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, không chỉ bằng ý chí, nghị lực mà phải bằng cả tri thức; tiếp tục thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những công việc thiết thực và hiệu quả.

Đoàn thanh niên cũng cần tạo sự chuyển biến mới về chất lượng tổ chức, sức hấp dẫn của phong trào thanh niên, đồng thời khơi dậy tinh thần tự giác của thanh niên trong các hoạt động đoàn. Đoàn thanh niên TTXVN cần phát huy hơn nữa tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển TTXVN, đặc biệt, tham gia thực hiện tốt Nghị quyết 01 của Đảng ủy TTXVN về “Nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của hệ thống phân xã TTXVN.”

Tổng giám đốc cũng nhấn mạnh Đoàn thanh niên cũng cần đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng; thường xuyên giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú có chất lượng, có tâm huyết để bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành trong thời kỳ mới.

Đại hội Đoàn thanh niên TTXVN nhiệm kỳ 2012-2017, đã xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của công tác Đoàn trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với những việc làm cụ thể, thiết thực; trong đó, đoàn viên, thanh niên cần thực hiện “làm theo” với các nội dung cụ thể như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đổi mới phong cách làm việc, xung kích trong thực hiện cải cách hành chính và tích cực xây dựng văn minh công sở.

Đoàn thanh niên TTXVN tập trung thực hiện công tác chuyên môn và tác nghiệp hàng ngày; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động xung kích, tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp;” đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn; phát động phong trào xung kích của đoàn viên thanh niên trong đổi mới chất lượng tin, bài, ảnh với tiêu chí “nhanh, đúng, trúng, hay;” tổ chức sâu rộng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa,” “Uống nước nhớ nguồn.”

Trong nhiệm kỳ này, Đoàn thanh niên TTXVN phấn đấu 100% cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Đoàn cấp trên, cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% cán bộ đoàn được tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn. 70% chi đoàn xếp loại xuất sắc và 30% chi đoàn xếp loại tốt và khá, không có chi đoàn yếu kém, trung bình. Kết nạp khoảng 150 đoàn viên ưu tú vào Đảng. 100% Đoàn cơ sở, chi đoàn đăng ký thực hiện công trình thanh niên...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2012-2017, gồm 25 người, anh Trần Tiến Duẩn được bầu là Bí thư. Đại hội cũng đã bầu bốn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho một tập thể và bốn cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn./.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục