Tướng Campuchia khuyến cáo người biểu tình không chặn đường

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia ngày 27/12, những người ủng hộ CNRP đối lập cần phải hành động trong khuôn khổ pháp luật.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh ngày 27/12 khuyến cáo công nhân các nhà máy dệt may và những người ủng hộ Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập cần phải hành động trong khuôn khổ pháp luật.

Phát biểu tại lễ khánh thành tòa nhà thí nghiệm khoa học của Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF), Tướng Tea Banh khẳng định biểu tình là hợp pháp, nhưng những người tham gia không được chặn đường, làm tắc nghẽn giao thông.

Đồng thời, ông nhấn mạnh các công nhân dệt may và đảng đối lập cần phải thận trọng, không để mọi việc đi quá xa.

Ông Tea Banh kết luận: “Luật pháp không cho phép họ chặn đường, tôi muốn nói với tất cả những người biểu tình rằng họ cần phải chấm dứt hành động này.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục