Tướng Canada làm chỉ huy phái bộ huấn luyện mới của NATO tại Iraq

Thiếu tướng Dany Fortin thuộc Lực lượng vũ trang Canada (CAF) đã được chỉ định dẫn đầu sứ mệnh đào tạo mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Iraq.
Tướng Canada làm chỉ huy phái bộ huấn luyện mới của NATO tại Iraq ảnh 1Thiếu tướng Dany Fortin. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 22/8, Thiếu tướng Dany Fortin thuộc Lực lượng vũ trang Canada (CAF) đã được chỉ định dẫn đầu sứ mệnh đào tạo mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Iraq.

Thiếu tướng Fortin hiện là Tư lệnh Sư đoàn 1 của Bộ Quốc phòng Canada tại Kingston, tỉnh Ontario.

Thông tin về vai trò mới của Tướng Fortin được Bộ quốc phòng Canada công bố cùng ngày.

[Quân đội Mỹ tiếp tục hiện diện tại Iraq để ổn định tình hình]

Theo NATO, nhiệm vụ chính của Canada là lãnh đạo và phối hợp với binh sỹ các nước đối tác huấn luyện các lực lượng an ninh sở tại và hỗ trợ Iraq xây dựng bộ máy an ninh quốc gia hiệu quả hơn, ngăn chặn tình trạng tái xuất hiện của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và những nhóm khủng bố khác.

Ngoài ra, sứ mệnh này cũng sẽ liên quan đến việc tổ chức, sắp xếp lại chương trình đào tạo tại các trường học ở Iraq, để tăng tính chuyên nghiệp, xây dựng năng lực thể chế và tạo nền tảng cho hòa bình, ổn định lâu dài ở quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục