Tượng đài Điện Biên Phủ lại đón khách tham quan

Sau gần 9 tháng chỉnh sửa, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên đồi D1, Mường Thanh đã chính thức đón du khách tham quan trở lại.
Ngày 27/4, sau gần 9 tháng chỉnh sửa và hoàn thiện, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên đồi D1 thuộc phường Tân Thanh, Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã chính thức đón du khách tham quan trở lại.

Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ được đưa vào hoạt động trở lại có ý nghĩa sâu sắc đúng dịp kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất nhất nước và 56 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Sau khi mở cửa, nhiều du khách trong và ngoài nước cũng như bà con nhân dân ở tỉnh Điện Biên đã đến tham quan và nhận thấy bề mặt đồng của tượng đài đã mịn hơn, có màu mắt cua đúng như yêu cầu và đặc biệt không còn bất kỳ dấu tích nào của các điểm nứt, thủng, bọt khí gây hiện tượng oxy hóa tạo màu phản cảm như trước đây.

Theo bà Dương Thị Vân - Phó giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ - đơn vị trực tiếp quản lý di tích này thì có được kết quả này là nhờ đơn vị thi công trong chỉnh sửa và hoàn thiện tượng đài đã áp dụng nhiều phương pháp mới trong xử lý các điểm khiếm khuyết do quá trình đúc tượng trước đó để lại.

Ngoài ra, để xử lý các vết rạn nứt nhỏ, các điểm có bọt khí mà mà mắt thường không quan sát được, đơn vị công cũng đã sử dụng phương pháp xử lý mới bằng bột nền kim loại và phun phủ nhiệt bằng đồng và đã cho kết quả bước đầu đúng như mong đợi.

Việc chỉnh sửa, hoàn thiện tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ tiến hành từ đầu tháng 9/2009 với tổng dự toán 2,7 tỷ đồng do Công ty Mỹ thuật Trung ương đầu tư.

Việc làm này này nhằm mục đích xử lý các khiếm khuyết trong quá trình đúc tượng để lại đã gây nên việc hoen rỉ, xuống cấp nhanh chóng của tượng đài.

Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ được xây dựng để kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2004). Trong quá trình xây dựng tượng đài cơ quan điều tra đã phát hiện và khởi tố vụ án với nhiều cá nhân cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, thiếu trách nhiệm khi thi hành công vụ, tham ô tài sản, đưa nhận hối lộ... gây hậu quả nghiêm trọng./.

Trường Thành (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục