Tướng Dunford: Iraq đồng ý đàm phán với Mỹ chọn một chỉ huy chung

Tướng Joseph Dunford cho biết Iraq đã đồng ý đàm phán với Mỹ về việc chọn một chỉ huy duy nhất khi điều phối sứ mệnh của liên quân quốc tế.
Tướng Dunford: Iraq đồng ý đàm phán với Mỹ chọn một chỉ huy chung ảnh 1Tướng Joseph Dunford. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AP, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford, ngày 20/10 cho biết Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Bộ trưởng Quốc phòng Khaled al-Obeidi đã đồng ý bắt đầu đàm phán với các nhà lãnh đạo Mỹ trong ngày 21/10 về việc lựa chọn một chỉ huy duy nhất, người có khả năng nói chuyện được với tất cả các nhóm khi thực hiện điều phối các sứ mệnh của liên quân quốc tế do Washington đứng đầu.

Ông Dunford nhận định động thái trên sẽ cho phép các lực lượng an ninh Iraq, lực lượng chính quyền người Kurd, các bộ lạc Sunni và dân quân cùng phối hợp hành động hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ông nói: “Chúng ta cần một người được lãnh đạo Iraq trao quyền lực để đưa ra các quyết định và hợp tác với chúng tôi, do đó chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ cho tất cả lực lượng Iraq.”

Theo ông, nguyên tắc cơ bản trong việc chỉ huy và kiểm soát các lực lượng là “ở bất cứ nơi đâu có 2 người trở lên thì cần phải có một người đảm nhận vai trò chỉ huy.”

Trước đó cùng ngày, Tướng Dunford đã đến thăm Iraq - chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 5 ngày khu vực Trung Đông của ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục