Tướng Kelly: Trung Mỹ là một trong 4 ưu tiên của Washington

Tướng John Kelly: Trung Mỹ là một trong 4 ưu tiên của Washington

Chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Nam - tướng John Kelly khẳng định khu vực Trung Mỹ là một trong 4 ưu tiên đối ngoại của Tổng thống Barack Obama.
Tướng John Kelly: Trung Mỹ là một trong 4 ưu tiên của Washington ảnh 1Tướng John Kelly. (Nguồh: web Hạ viện Mỹ)

Ngày 28/3, chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Nam của Mỹ, Tướng John Kelly đã khẳng định khu vực Trung Mỹ hiện là một trong 4 ưu tiên đối ngoại của Tổng thống Barack Obama.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Honduras Fredy Diáz tại thủ đô Tegucigalpa, ông Kelly cho biết để thúc đẩy Kế hoạch Liên minh vì sự Thịnh vượng, do Mỹ đề xướng và bao gồm 3 nước Honduras, El Salvador và Guatemala, Washington đã chuẩn bị một số sáng kiến với tổng trị giá khoảng 5 tỷ USD.

Các sáng kiến này, với sự hỗ trợ tín dụng của Ngân hàng Phát triển liên Mỹ, sẽ hướng tới việc củng cố các thể chế, cải thiện tình trạng an ninh và ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp từ khu vực này vào Mỹ.

Ông Kelly cũng thông báo về việc tổ chức hội nghị đầu tư giữa Mỹ và 3 quốc gia Trung Mỹ nói trên tại Miami (Mỹ) để mời gọi các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào khu vực này.

Kế hoạch Liên minh vì sự Thịnh vượng (còn được gọi là Tam giác thịnh vượng phương Bắc) được Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố trong chuyến thăm Trung Mỹ năm 2014, có mục đích công khai là liên kết kinh tế.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cánh tả cho rằng đây là kế hoạch nhằm cô lập Nicaragua, đồng minh thân cận của Venezuela và đang tiến hành dự án kênh đào chiến lược với Trung Quốc, cũng như siết chặt kiểm soát quân sự của Washinton tại Trung Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục