Tương lai Guardiola

HLV Guardiola lên tiếng về tương lai tại Barcelona

Sau khi Barca giành chức vô địch Champions League, HLV Josep Guardiola đã chính thức lên tiếng về tương lai của mình tại Nou Camp.
Sau khi Barca giành chức vô địch Champions League, huấn luyện viên Josep Guardiola đã chính thức lên tiếng về tương lai của mình tại Nou Camp.

Phát biểu sau trận chung kết Champions League giữa Barca và Manchester United tại sân Wembley, vị chiến lược gia này cho biết ông quyết định gắn bó với Barca thêm một năm nữa.

Trong suốt mùa giải vừa qua, không ít những thông tin cho rằng Guardiola sẽ chia tay Barca sau ba mùa giải dẫn dắt để đến một đội bóng khác với mong muốn chinh phục những đỉnh cao mới. Sau đó, tất cả chỉ dừng lại ở mức tin đồn khi Barca khẳng định Pep sẽ không đi đâu cả.

Nhưng trong bài nhận định trên tờ Gazzetta dello Sport của Italy ngay trước thềm trận chung kết Champions League, huyền thoại của sân Nou Camp là Johan Cruyff  đã bất ngờ cho biết, Guardiola có thể sẽ rời Barca ngay sau khi trận đấu giữa Barca và Manchester United, khiến cho không ít người hâm mộ cảm thấy lo lắng.

"Trong vài năm qua, Guardiola đã làm việc rất chăm chỉ song tôi sẽ không hề cảm thấy ngạc nhiên nếu ông ấy sẽ ra đi ngay sau khi trận đấu vào thứ 7 này kết thúc."

Tuy nhiên, sau khi đưa Barca giành chức vô địch Champions League lần thứ tư trong lịch sử đội bóng sau khi đánh bại Manchester United 3-1, Pep Guardiola đã chính thức lên tiếng về tương lai của mình khi cho biết ông sẽ gắn bó với sân Nou Camp thêm một mùa giải nữa.

"Tương lai của tôi có thể rất khó khăn vì tôi sẽ phải dẫn dắt câu lạc bộ khác, với những cầu thủ mới và suy nghĩ xem "các cầu thủ này ở đâu ra?" Guardiola bày tỏ. "Dù vậy, tôi nghĩ rằng mình sẽ chỉ gắn bó cùng đội bóng thêm 1 năm nữa."

"Hiện tại, mọi người có thể nói rằng 'Pep là một huấn luyện viên xuất sắc' nhưng để nếu để thua bạn có thể sẽ bị sa thải ngay," Pep nói thêm "Bạn sẽ có hàng tá cô gái xin chết khi bạn thắng, nhưng tất có thể thay đổi chỉ sau 1 đêm."

Sau ba năm dẫn dắt Barca, huấn luyện viên Guardiola đã mang về danh hiệu thứ 10, trong đó bao gồm 3 chức vô địch Liga, 2 chức vô địch Champions League, 1 Cúp Nhà Vua, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 Cúp thế giới các câu lạc bộ.

Với thành tích này, Guardiola đã lọt vào danh sách những huấn luyện viên hai lần giành chức vô địch Champions League sau Del Bosque (đều với Real Madrid), Hitzfeld (Dortmund và Bayern Munich), Ferguson (đều với Manchester United) và Mourinho (Porto và Inter)./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục