Tướng McKenzie: Khả năng Mỹ sắp phát động chiến dịch chống IS

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết có 500 quân nhân Mỹ ở miền Đông Syria, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng chiến dịch chống tổ chức IS sẽ nối lại trong những ngày hoặc những tuần tới.
Quân đội Mỹ tuần tra tại tỉnh Hasakeh, Đông Bắc Syria ngày 6/11/2019. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)
Quân đội Mỹ tuần tra tại tỉnh Hasakeh, Đông Bắc Syria ngày 6/11/2019. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Tướng Kenneth McKenzie ngày 23/11 cho biết, có 500 quân nhân Mỹ ở miền Đông Syria, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ nối lại trong những ngày hoặc những tuần tới.

Phát biểu trên được Tướng McKenzie đưa ra bên lề cuộc Đối thoại Manama về an ninh khu vực thường niên tổ chức ở Bahrain.

[Mỹ muốn củng cố liên minh chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo]

Trướ đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 14/11 khẳng định, Washington sẽ tiếp tục đấu tranh với tổ chức IS nhằm trấn an sự quan ngại của các đồng minh.

Phát biểu trong phiên khai mạc hội nghị ngoại trưởng và quan chức cấp cao 31 nước thuộc liên minh toàn cầu chống IS tổ chức ở thủ đô Washington, ông Pompeo nói: “Mỹ sẽ tiếp tục dẫn dắt liên minh và thế giới trong nỗ lực an ninh quan trọng này."

Mặc dù đề cập rất ít đến tuyên bố của Tổng thống Donald Trump hồi tháng trước về quyết định rút quân khỏi Syria, song ông Pompeo cho biết, các lực lượng Mỹ quyết tâm “đảm bảo chắc chắn rằng IS sẽ không bao giờ có thể khôi phục hoạt động."

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng gây sức ép buộc các đồng minh châu Âu đưa ra nhiều cam kết hơn đối với hoạt động tài trợ cho các chương trình ổn định ở Syria, đồng thời hồi hương công dân của các nước này từng gia nhập IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục