Tướng Mỹ: IS lập các trại huấn luyện ở miền Đông Libya

Tướng David Rodriguez xác nhận việc IS đặt các trại huấn luyện ở Libya song loại trừ nguy cơ các cơ sở mới này sẽ sớm trở thành sào huyệt của IS.
Tướng Mỹ: IS lập các trại huấn luyện ở miền Đông Libya ảnh 1Các tay súng IS. (Nguồn: aljazeera.com)

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lập nhiều trại quân sự để huấn luyện cho hàng trăm tay súng ở miền Đông Libya và Mỹ đang theo dõi sát sao các cơ sở này.

Phát biểu với báo giới ngày 3/12, Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Phi, Tướng David Rodriguez xác nhận việc IS đặt các trại huấn luyện ở Libya song loại trừ nguy cơ các cơ sở mới này sẽ sớm trở thành sào huyệt để từ đó các tay súng tiến hành hoạt động quân sự.

Theo Tướng Rodriguez, hoạt động của IS tại miền Đông Libya mới dừng ở "giai đoạn đầu và phạm vi rất nhỏ.”

Quân đội Mỹ hiện đang theo dõi chặt chẽ diễn biến này và giới chức Mỹ chưa khuyến nghị Washington điều binh lính hoặc sử dụng không lực nhằm vào các trại huấn luyện đó.

Theo thông tin thu được, có khoảng vài trăm tay súng tại các trại trên và những người này là binh sỹ Libya đào ngũ theo IS chứ không phải lính đánh thuê nước ngoài.

Phát biểu trên của Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Phi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và nhiều nước châu Âu quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực và bất ổn leo thang tại Libya.

Giới chuyên gia từng cảnh báo IS đang tìm cách "chen chân" vào thị trấn miền Đông Derna của Libya, tranh thủ tình hình hỗn loạn đang bao trùm quốc gia Bắc Phi này để lập các sào huyệt mới và chiêu mộ tân binh.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố Mỹ và Iran hoàn toàn độc lập trong chiến dịch không kích IS trên lãnh thổ Iraq. Bộ trên cho biết những cuộc không kích mới đây của Iran nhằm vào các phần tử thánh chiến IS tại Iraq diễn ra ở một khu vực riêng rẽ với nơi các máy bay chiến đấu của Mỹ đang hoạt động.

Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu F-4 của Iran đã tiến hành các cuộc không kích vào lực lượng IS trong cuối tuần qua. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren xác nhận với báo giới những cuộc không kích này diễn ra ở tỉnh Diyala, miền Đông Iraq. Đây là khu vực Mỹ không có bất kỳ hoạt động trên không nào.

Những cuộc oanh tạc này đánh dấu lần đầu tiên Không quân Iran triển khai máy bay F-4 trong một sứ mệnh chiến đấu chống IS.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 3/12 cho biết trong ba ngày qua, Mỹ và các đồng minh đã tiếp tục tiến hành 14 cuộc không kích vào các đơn vị của IS tại Syria và Iraq.

Các cuộc tấn công tại Syria đã phá hủy 1 phương tiện di chuyển và 17 cứ điểm chiến đấu của IS, cũng như gây thiệt hại cho 8 cứ điểm khác và một đơn vị chiến đấu của IS. Trong khi đó, chiến dịch oanh tạc tại Iraq phá hủy 5 xe chở dầu, 6 tòa nhà do IS chiếm đóng, 22 phương tiện di chuyển, 1 cứ điểm chiến đấu và 2 đơn vị chiến lược của phiến quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục