Tướng Mỹ: Máy bay ném bom của Nga đe dọa an toàn hàng không

Trung tướng Stephen Wilson cho rằng những chuyến bay quân sự của Nga gần không phận châu Âu đang gây nguy hiểm cho sự an toàn của hoạt động hàng không thương mại.
Tướng Mỹ: Máy bay ném bom của Nga đe dọa an toàn hàng không ảnh 1Một trong hai máy bay SU-34 của Nga bị chặn bởi máy bay Hà Lan ngày 8/12/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 19/6, Trung tướng Stephen Wilson, Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến toàn cầu của Không quân Mỹ cho rằng những chuyến bay quân sự của Nga gần không phận châu Âu đang gây nguy hiểm cho sự an toàn của hoạt động hàng không thương mại tấp nập trong khu vực này.

Năm 2014 đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng các máy bay ném bom tầm xa của Nga áp sát không phận châu Âu gần Anh, các nước Baltic hay Scandinavia, khiến các nước phải cho chiến đấu cơ xuất kích để áp tải những máy bay này ra khỏi khu vực.

Phát biểu tại một hội nghị ở London, Tướng Stephen Wilson khẳng định các lực lượng Mỹ trong khu vực đang tuân thủ các thông lệ an toàn để đảm bảo không xảy ra tai nạn, tuy nhiên, các máy bay ném bom của Nga lại không thực hiện các biện pháp an toàn cơ bản để tránh gây nguy hiểm cho hoạt động hàng không thương mại.

Vị tướng này nhấn mạnh hiện chưa rõ việc Nga gia tăng số lượng chuyến bay của các máy bay ném bom là vì động cơ gì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục