Tướng Mỹ: Phương tiện phát tán vũ khí hóa học của Syria bị phá hủy

Ngày 8/4, Đô đốc Hải quân Mỹ khẳng định việc nước này phóng tên lửa hành trình nhằm vào một căn cứ không quân ở Syria đã đạt được mục tiêu phá hủy phương tiện phát tán vũ khí hóa học.
Tướng Mỹ: Phương tiện phát tán vũ khí hóa học của Syria bị phá hủy ảnh 1Đô đốc Hải quân Mỹ Michelle Howard. (Nguồn: britannica.com)

Ngày 8/4, Đô đốc Hải quân Mỹ Michelle Howard khẳng định việc nước này phóng tên lửa hành trình nhằm vào một căn cứ không quân ở Syria đã đạt được mục tiêu phá hủy phương tiện phát tán vũ khí hóa học và quân đội Mỹ sẵn sàng thực hiện các đợt tấn công tiếp theo nếu cần thiết.

Đô đốc Howard, Tướng 4 sao lãnh đạo lực lượng Hải quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, cho biết Mỹ đã quyết định hành động sau khi Liên hợp quốc thất bại trong việc ra nghị quyết lên án hành động sử dụng vũ khí hóa học khiến hàng chục người thiệt mạng ở khu vực Khan Sheikhoun do phiến quân kiểm soát.

Washington cáo buộc Chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công trên, trong khi Chính phủ Syria một mực phủ nhận và cho rằng các đợt không kích của quân chính phủ đã nhắm trúng kho vũ khí hóa học của phiến quân, dẫn đến hàng loạt người chết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục