Tướng Mỹ thăm Kabul sau vụ thả siêu bom ở chiến trường Afghanistan

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đã tới thủ đô Kabul, vài ngày sau khi quân đội Mỹ thả quả bom phi hạt nhân lớn nhất xuống nơi ẩn náu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo, tiêu diệt gần 100 phiến quân.
Tướng Mỹ thăm Kabul sau vụ thả siêu bom ở chiến trường Afghanistan ảnh 1Nhân viên an ninh Afghanistan thị sát khu vực trúng bom GBU-43 của Mỹ tại Achin, tỉnh Nangarhar. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, ngày 16/4, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Tướng H.R McMaster đã tới thủ đô Kabul, vài ngày sau khi quân đội Mỹ thả quả bom phi hạt nhân lớn nhất xuống nơi ẩn náu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền Đông Afghanistan, tiêu diệt gần 100 phiến quân.

Về chuyến thăm đầu tiên tới Afghanistan trên cương vị phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tướng McMaster bình luận trên Twitter rằng ông dự kiến tổ chức "cuộc hội đàm vô cùng quan trọng về quan hệ hợp tác song phương."


[Quân đội Mỹ thả "Mẹ của các loại bom" GBU-43 xuống Afghanistan]

Trước đó ngày 13/4, quân đội Mỹ tại Afghanistan đã lần đầu tiên tấn công IS ở huyện Achin, tỉnh Nangarhar bằng bom GBU-43/B (mang tên "Mẹ của các loại bom").

Vụ tấn công đã gây sốc cho thế giới, trong đó có một số người lên án việc Mỹ sử dụng Afghanistan như một địa bàn thử nghiệm loại vũ khí này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục