Tướng Mỹ: Ưu tiên giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, ngày 22/8 đã khẳng định ưu tiên các biện pháp ngoại giao hơn quân sự trong các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Tướng Mỹ: Ưu tiên giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên ảnh 1Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, ngày 22/8 đã khẳng định ưu tiên các biện pháp ngoại giao hơn quân sự trong các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, ông Harris nhấn mạnh: "Ngoại giao luôn phải là biện pháp chính, trong khi quân sự phải là một biện pháp hỗ trợ."

[Đàm phán "cửa sau" Mỹ-Triều Tiên khó đạt được hiệu quả rõ rệt]

Ông Harris đang ở thăm Seoul cùng với một số tướng lĩnh của Mỹ để thảo luận với phía Hàn Quốc các mối đe dọa của Triều Tiên và theo dõi cuộc tập trận chung Hàn​-Mỹ.

Về phần mình, bà Kang nhận định rằng liên minh Hàn-Mỹ vẫn vững chắc và hai nước đang cùng nhau tiến về phía trước, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ sớm gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục