Tưởng niệm 25 năm ngày viên tịch Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo

Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là bậc chân tu đức độ, giới hạnh tinh nghiêm, có công lao to lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo.

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Đại lễ tưởng niệm 25 năm ngày viên tịch cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1993-2018).

Đến dự có các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện các cơ quan trung ương và đông đảo Phật tử.

Tại buổi lễ, các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các đại biểu và Phật tử đã cùng dâng hương, tưởng nhớ công đức và đạo hạnh to lớn của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận đối với đạo pháp và dân tộc, đặc biệt là sự ra đời và phát triển của tổ chức Giáo hội.

Tuyên đọc tiểu sử Đệ nhất Pháp chủ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, thế danh Phạm Đức Hạp, sinh năm 1897 tại Hải Hậu, Nam Định; xuất gia năm 20 tuổi (1917), trụ thế 97 năm, hạ lạp 77 năm.

Trưởng lão Hòa thượng là bậc chân tu đức độ, giới hạnh tinh nghiêm, có công lao to lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo, mở nhiều lớp Phật học ở nhiều nơi, đào tạo tăng ni tài đức, làm người kế thừa phụng sự cho Giáo hội, xã hội.

[Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn]

Tại Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (11/1981), Trưởng lão Hòa thượng được cung thỉnh đảm nhận ngôi vị Pháp chủ và tiếp tục được suy tôn đảm nhiệm ngôi vị Pháp chủ cho đến ngày viên tịch.

Tưởng niệm, tri ân công đức sâu dày của Đệ nhất Pháp chủ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, trong tinh thần hòa hợp đoàn kết, cố Trưởng lão Hòa thượng đã cùng các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo cùng nhau xây dựng thành công ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kế thừa truyền thống hai ngàn năm lịch sử Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc, đáp ứng nguyện vọng thống nhất lâu đời của tăng ni, Phật tử trong cả nước.

Trên ngôi vị Pháp chủ, cố Trưởng lão Hòa thượng đã tỏa sáng gương lành, ân đức bao trùm tăng ni, Phật tử cả nước, làm hải đăng định hướng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thực tế, hơn 36 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước đã phụng hành giáo chỉ của cố Hòa thượng, thực hiện thành công tốt đẹp và có hiệu quả các công tác Phật sự của Giáo hội, làm “tốt đạo, đẹp đời” trong hiện tại cũng như tương lai. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước tiếp tục duy trì truyền thống “tốt đạo, đẹp đời” của tiền nhân đã dày công xây dựng, phát triển qua những thời kỳ khác nhau của lịch sử và xã hội, trong suốt chiều dài của lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Cùng ngày, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cũng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 25 năm ngày viên tịch cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục