Tưởng niệm 700 năm ngày mất Hưng Nhượng Vương

Tối 20/9, UBND thành phố Cẩm Phả tổ chức Lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng.
Tối 20/9, Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) tổ chức Lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng (1313-2013).

Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng hay còn gọi là Đức Ông Trần Quốc Tảng là con thứ ba của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - vị tướng tài ba đã lãnh đạo quân dân nhà Trần ba lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông vào thế kỷ 13.

Trong thời gian trấn giữ miền biên ải nơi Cửa Suốt, Trần Quốc Tảng đã dựa vào sức dân trăm họ cùng hòa chung một lòng giữ vững vùng biên ải, biển đảo hiểm yếu nơi đây. Khi ông mất đi, bà con trong vùng đã lập đền thờ Đức Ông tại Cửa Suốt để đời đời ghi nhớ công đức của ông và Cửa Suốt ngày nay được gọi là Cửa Ông (Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng được tổ chức theo nghi lễ truyền thống tại Quảng trường tượng đài Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng với sự tham gia của trên 600 nghệ sỹ, diễn viên và hơn 2.500 đại biểu, nhân dân.

Lễ tưởng niệm nhằm tri ân vị tướng tài ba của dân tộc cũng như tôn vinh giá trị truyền thống trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của thế hệ cha ông cùng với việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc.

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới tưởng niệm 700 năm ngày mất Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, từ 18-19/9, thành phố Cẩm Phả đã tổ chức Lễ cầu siêu tại Quảng trường tượng đài Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và thả đèn hoa đăng tại bến phà Tài Xá; hội thảo khoa học về Hưng Nhượng Đại Vương và di tích đền Cửa Ông./.

Xuân Tùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục