Tưởng niệm 71 năm ngày phátxít tấn công Liên Xô

Ngày 22/6, đại diện chính quyền và nhân dân Nga cùng nhiều nước Đông Âu tưởng niệm nhân 71 năm ngày phátxít Đức tấn công Liên Xô.
Ngày 22/6, đại diện chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành ở Nga cùng nhiều nước Đông Âu đã tới các tượng đài, nghĩa trang để đặt vòng hoa và thắp nến tưởng niệm nhân 71 năm ngày phátxít Đức tấn công Liên Xô (22/6/1941-22/6/2012).

Hoạt động tưởng niệm bao gồm đặt hoa, cải táng di hài mới được tìm thấy của các chiến sỹ Hồng quân hy sinh trong chiến tranh, tổ chức các chương trình ca nhạc như "Bài ca không quên," "Đoàn tàu qua các địa điểm lịch sử," thắp 1.418 ngọn nến để tượng trưng cho 1.418 ngày đêm của cuộc Chiến tranh Giữ nước vĩ đại (1941-1945).

Ngoài ra, hình thức mặc niệm và thỉnh chuông cầu nguyện cũng được tiến hành tại 12 thành phố Anh hùng ở Belarus, Ukraine, Moldova, ba nước Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia cùng với Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan và nhiều nước khác trong không gian hậu Xôviết.

Theo sắc lệnh công bố ngày 8/6/1996 của Tổng thống Nga, ngày 22/6 chính thức trở thành Ngày tưởng niệm đánh dấu thời khắc bắt đầu cuộc Chiến tranh Giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô. Trong cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử nhân loại này, Liên Xô đã chịu tổn thất 26,6 triệu người, trong đó có hơn 8 triệu chiến sỹ Hồng quân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục