Tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

“Hành động vì những người đang sống” là thông điệp được phát đi trong lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

“Hành động vì những người đang sống” là thông điệp quan trọng được phát đi trong lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức tối 16/11 tại Khu văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cùng đông đảo tăng ni, phật tử, gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và nhân dân tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân tử vong vì tai nạn giao thông, đồng thời nhấn mạnh tai nạn giao thông đã làm cho không ít gia đình, dòng họ mất đi người thân của mình. Đây là những mất mát không gì bù đắp được.

Thực tế cho thấy từng cá nhân, cộng đồng, các cơ quan chức năng đều có một phần lỗi và trách nhiệm trong các vụ tai nạn giao thông. Vì vậy, đã đến lúc mỗi người Việt Nam cần phải nhận thức nghiêm túc về tác hại khôn lường của tai họa này, từ đó có những việc làm thiết thực để ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi, các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương; các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống.

Tại buổi lễ, bằng hình thức sân khấu hóa, vụ tai nạn xe khách lao xuống sông Sêrêpôk (Đắk Lắk) tối 17/5 làm 34 người chết, hơn 20 người bị thương và vụ chìm canô ngày 2/8 tại khu vực cửa biển Cồn Ngựa, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh làm 9 người thiệt mạng đã được tái hiện.

Việc làm này nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn và kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng dành cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông…

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 10 tháng của năm 2013, toàn quốc xảy ra trên 24.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 7.800 người, bị thương trên 24.300 người.

So với cùng kỳ năm 2012, dù số người chết tăng hơn 100 người nhưng số vụ tai nạn giao thông giảm gần 1.100 vụ và số người bị thương cũng giảm gần 2.600 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục