Tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia

Sáng 27/7, cán bộ Đại sứ quán, cơ quan đại diện, Việt kiều đã dự lễ dâng hương tại Đài Tưởng niệm Quân tình nguyện VN ở Phnom Penh.
Kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7), sáng 27/7, cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện báo chí của Việt Nam tại Campuchia cùng đại diện bà con Việt kiều tại Vương quốc Campuchia đã tham dự lễ dâng hương, đặt hoa tại tượng đài Tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, Ngô Anh Dũng cùng những người tham dự buổi lễ đã dành một phút tưởng niệm, tri ân, ghi nhớ công lao của những anh hùng-liệt sỹ Việt Nam và đặc biệt là các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh cuộc sống hoặc một phần xương máu của mình trên đất nước Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Sự hy sinh cao cả của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam trong khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo, mang lại sự hồi sinh kỳ diệu của đất nước Chùa Tháp, góp phần xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Ngày 20/6 vừa qua, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Campuchia đã ký thỏa thuận thống nhất tiếp tục hợp tác trong hoạt động tìm kiếm, cất bốc, hồi hương các liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Từ năm 2001 đến nay, hai nước đã phối hợp tìm kiếm, cất bốc, hồi hương khoảng 15.000 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia.

Hoạt động tiễn đưa, đón nhận hài cốt liệt sỹ đã được tổ chức trang trọng, chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với truyền thống và phong tục của nhân dân hai nước./.

Xuân Khu/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục