Tướng Pakistan đứng đầu liên minh các nước Hồi giáo chống khủng bố

Cựu Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan - Tướng Raheel Sharif đã được chỉ định làm người đứng đầu liên minh các quốc gia Hồi giáo chống khủng bố, gồm 39 quốc gia thành viên do Saudi Arabia dẫn đầu.
Tướng Pakistan đứng đầu liên minh các nước Hồi giáo chống khủng bố ảnh 1Tướng Raheel Sharif. (Nguồn: Pakistantv.tv)

Cựu Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan - Tướng Raheel Sharif đã được chỉ định làm người đứng đầu liên minh các quốc gia Hồi giáo chống khủng bố, gồm 39 quốc gia thành viên do Saudi Arabia dẫn đầu.

Ông Raheel Sharif nghỉ hưu từ tháng 11/2016, sau khi hoàn tất nhiệm kỳ 3 năm trong cương vị Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan.

Dưới sự lãnh đạo của ông, quân đội Pakistan đã tiến hành nhiều cuộc tấn công quy mô lớn, truy quét nhiều nhóm phiến quân có vũ trang và đạt được những thành công nhất định.

Saudi Arabia đã tuyên bố thành lập liên minh chống khủng bố vào tháng 12/2016. Động thái đã nhận được sự hoan nghênh của Mỹ, quốc gia vốn luôn hối thúc khu vực tham gia nhiều hơn vào chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

IS, đang kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria, từng tuyên bố sẽ lật đổ các chính quyền vùng Vịnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục