Tướng Pakistan: Không có chúng tôi, Mỹ không thể đánh bại Al-Qaeda

Thiếu tướng Asif Ghafoor cho biết đã đến lúc Afghanistan và Mỹ làm nhiều hơn cho Pakistan bởi nếu họ không ủng hộ, h7ai nước này sẽ không bao giờ có thể đánh bại được al-Qaeda.
Tướng Pakistan: Không có chúng tôi, Mỹ không thể đánh bại Al-Qaeda ảnh 1Binh sỹ Pakistan gác tại cửa khẩu biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tờ Dawn đưa tin phát biểu tại cuộc họp báo về tình hình an ninh quốc gia và khu vực, người đứng đầu cơ quan quan hệ công chúng liên quân (ISPR) của Pakistan, Thiếu tướng Asif Ghafoor ngày 28/12 cho rằng "đã đến lúc Afghanistan và Mỹ làm nhiều hơn cho Pakistan."

[Mỹ muốn Pakistan giúp loại bỏ nơi trú ẩn an toàn cho Taliban]

Đề cập đến những yêu cầu của Mỹ phải có hành động đối với sự hiện diện của các phần tử khủng bố ở Pakistan, ông Ghafoor nói: "Không có cơ sở hạ tầng của bất kỳ tổ chức bị cấm nào tại Pakistan. Bất kỳ điều gì chúng tôi đang làm và sẽ làm là vì người dân Pakistan. Viện trợ mà chúng tôi đã nhận (từ Mỹ) đã được giải ngân cho sự ủng hộ mà chúng tôi dành cho liên quân trong cuộc chiến chống lại mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Nếu chúng tôi không ủng hộ Mỹ và Afghanistan, họ sẽ không bao giờ có thể đánh bại được al-Qaeda."

Đề cập tới các biện pháp mà Pakistan thực hiện để ngăn chặn sự xâm nhập của những phần tử khủng bố qua biên giới, ông Ghafoor cho hay: "Chúng tôi đã bắt đầu xây dựng những công sự trên biên giới với Afghanistan để quản lý biên giới hiệu quả, Mỹ và Afghanistan còn muốn nhiều hơn gì nữa ở chúng tôi. Không nước nào quan tâm tới hòa bình ở Afghanistan nhiều hơn chúng tôi vì chúng tôi biết hòa bình ở nước này cũng là hòa bình ở Pakistan"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục