Tướng quân đội Iraq đề nghị hợp tác quân sự với Iran

Tổng tham mưu trưởng quân đội Iraq, Tướng Zebari, đang ở thăm Iran, đã đề nghị mở rộng hợp tác quân sự giữa Tehran và Baghdad.
Theo THX, kênh truyền hình Press TV ngày 14/11 cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội Iraq, Tướng Babaker Zebari, đang ở thăm Iran đã đề nghị mở rộng hợp tác quân sự giữa Tehran và Baghdad.

Theo tin trên, ông Zebari, dẫn đầu một đoàn các quan chức quân sự cấp cao Iraq đến thủ đô Tehran của Iran hôm 13/11, đã đưa ra đề nghị trên trong cuộc gặp cùng ngày với Tư lệnh Lục quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Chuẩn tướng Mohammad Pakpour.

Ông Zebari cho hay Iraq đang đối mặt với một số thách thức an ninh và Baghdad cần trao đổi quan điểm với Iran, vốn là một nước mạnh trong nhiều lĩnh vực, kể cả an ninh.

Ông Zebari được dẫn lời nói: "Chuyến thăm này nhằm phát triển các quan hệ song phương, do Iran và Iraq là hai quốc gia láng giềng hữu nghị nên cần có các mối quan hệ mật thiết... Cộng hòa Hồi giáo Iran là quốc gia có khả năng trong nhiều lĩnh vực."

Đáp lại, ông Pakpour đã hoan nghênh đề nghị trên và nói rằng Iran sẽ nỗ lực hết sức để giúp Iraq xây dựng một quốc gia an ninh và an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục