Tướng quân đội Pakistan muốn đàm phán với Ấn Độ

Tham mưu trưởng lục quân Pakistan khẳng định nước ông sẵn sàng đàm phán với Ấn Độ về việc giải quyết cuộc tranh chấp ở Himalaya.

Tham mưu trưởng lục quân Pakistan, Tướng Ashfaq Parvez Kayani khẳng định nước ông sẵn sàng đàm phán với Ấn Độ về việc giải quyết cuộc tranh chấp liên quan đến khu vực sông băng ở dãy núi Himalaya.

 

Những bình luận ngày 18/4 của ông Kayani trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi của giới truyền thông có thể là dấu hiệu cho thấy quân đội Pakistan đang có lập trường mềm mỏng hơn đối với một quốc gia từng ba lần giao tranh với Pakistan.

 

Ông Kayani nói rằng tranh chấp liên quan đến vùng sông băng Siachen "cần được giải quyết" và "hai nước phải đàm phán về cách thức giải quyết vấn đề này."

 

Trước đó, ông Kayani đã đến thăm địa điểm xảy ra trận lở tuyết chôn vùi hơn 125 binh sĩ Pakistan gần vùng sông băng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục