Link kênh VTC3 xem trực tiếp ASIAD ngày thi đấu thứ năm 23/8

Tường thuật trực tiếp ASIAD ngày 22/8: Việt Nam có HCV đầu tiên

VTC3 là kênh truyền trực tiếp trận Olympic Việt Nam vs Olympic Bahrain ở vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 2018, vào lúc 19 giờ 30 ngày 23/8.
Tường thuật trực tiếp ASIAD ngày 22/8: Việt Nam có HCV đầu tiên ảnh 1

Trận đấu Olympic Việt Nam vs Olympic Bahrain ở vòng 1/8 sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày hôm nay 23/8 trên sân vận động Patriot Candrabhaga, đồng thời được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC3. 

Các chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao châu Á 2018 tại Indonesia được Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phát trực tiếp trên kênh VTC3 từ 9 giờ đến 18 giờ, sau đó được chuyển sang kênh VTC2. Đến 19 giờ, kênh VTC3 lại tiếp tục phục vụ người hâm mộ thể thao cả nước.

Trên mạng internet, độc giả có thể thao dõi trực tiếp kênh VTC3 tại địa chỉ https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

(Bấm F5 để cập nhật thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam)

Tính đến hết ngày 22/8, Đoàn Thể thao Việt Nam chưa giành được huy chương vàng nào ngoài 3 huy chương bạc và 7 huy chương đồng, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn Trung Quốc dẫn đầu tuyệt đối với 37 HCV, 30 HCB và 15 HCĐ. Chủ nhà Indonesia đứng 5 với 6 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ.

Tường thuật trực tiếp ASIAD ngày 22/8: Việt Nam có HCV đầu tiên ảnh 2(Nguồn: VOV)

Trong ngày thi đấu thứ tư của ASIAD (22/8), cơn khát vàng của đoàn Thể thao Việt Nam vẫn tiếp tục, bởi niềm hy vọng lớn nhất là cua rơ Nguyễn Thị Thật chỉ về đích thứ 5 ở nội dung đua xe đạp đường trường.

Tường thuật trực tiếp ASIAD ngày 22/8: Việt Nam có HCV đầu tiên ảnh 3Cua rơ Nguyễn Thị Thật
Tường thuật trực tiếp ASIAD ngày 22/8: Việt Nam có HCV đầu tiên ảnh 4  
Tường thuật trực tiếp ASIAD ngày 22/8: Việt Nam có HCV đầu tiên ảnh 5  
Tường thuật trực tiếp ASIAD ngày 22/8: Việt Nam có HCV đầu tiên ảnh 6  


Ngoài hy vọng đặt vào đội Olympic Việt nam, các môn thi đấu đáng chú ý của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 23/8 còn có: Bắn cung, Pencak Silat (Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Thái Linh), Wushu (Bùi Trường Giang), các đội tuyển bóng chuyền nam và nữ cũng ra quân...

Ở môn Wushu nội dung Tán thủ hạng 56kg, Bùi Trường Giang đã đánh bại võ sĩ người Ấn Độ, Santosh Kumar để ghi danh vào trận tranh huy chương vàng gặp đối thủ Trung Quốc, Shen Guoshun. Trận chung kết sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng nay (23/8). 

Tường thuật trực tiếp ASIAD ngày 22/8: Việt Nam có HCV đầu tiên ảnh 7

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

Ngày 22/8

HCĐ: Hoàng Thị Phương Giang (trường quyền nữ, wushu), đội tuyển cầu mây (Regu đồng đội nữ), Nghiêm Văn Ý (tán thủ, wushu).

Ngày 21/8

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ)

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu)

Ngày 20/8

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi, nội dung 800 m tự do nam)

HCB: Thạch Kim Tuấn (môn cử tạ, hạng cân 56 kg)

Ngày 19/8

HCĐ: taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Võ sỹ wushu Bùi Trường Giang đã không thể mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương vàng đầu tiên tại ASIAD 2018 khi để thua võ sỹ Shen Guoshun của Trung Quốc 0-2 ở chung kết nội dung tán thủ dưới 56kg.
Tường thuật trực tiếp ASIAD ngày 22/8: Việt Nam có HCV đầu tiên ảnh 8Trường Giang thua đối thủ Trung Quốc ở chung kết.
Các vận động viên đội tuyển đua thuyền đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương vàng đầu tiên tại ASIAD 2018.

Ở chung kết rowing nội dung thuyền 4 nữ mái chèo hạng nhẹ, 4 vận động viên Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm Thị Huệ đã về nhà với thành tích 7 phút 01 giây 11.

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đã leo lên vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 với 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 7 huy chương đồng.
Tường thuật trực tiếp ASIAD ngày 22/8: Việt Nam có HCV đầu tiên ảnh 9(Nguồn: VNE)

Tổng hợp thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam tính đến chiều 23/8: 

Ngày 23/8: 

HCV: Đội tuyển rowing (thuyền bốn nữ hạng nhẹ)

HCB: Bùi Trường Giang (tán thủ hạng cân 56 kg, wushu).

Ngày 22/8

HCĐ: Hoàng Thị Phương Giang (trường quyền nữ, wushu), đội tuyển cầu mây (Regu đồng đội nữ), Nghiêm Văn Ý (tán thủ, wushu).

Ngày 21/8

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ)

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu)

Ngày 20/8

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi, nội dung 800 m tự do nam)

HCB: Thạch Kim Tuấn (môn cử tạ, hạng cân 56 kg)

Ngày 19/8

HCĐ: taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Tường thuật trực tiếp ASIAD ngày 22/8: Việt Nam có HCV đầu tiên ảnh 10Nhờ có tấm huy chương vàng, đoàn Việt Nam đã nhanh chóng thăng tiến trên bảng xếp hạng toàn đoàn

Tứ kết kiếm chém đồng đội nam: Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi và Vũ Văn Hùng để thua các vận động viên của Hàn Quốc với tỷ số 36-45.

Tường thuật trực tiếp ASIAD ngày 22/8: Việt Nam có HCV đầu tiên ảnh 11

Bóng chuyền nữ: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại trước đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) sau 5 set đấu với tỷ số: 13-25, 25-19, 19-25, 25-16 và 11-15.

Tường thuật trực tiếp ASIAD ngày 22/8: Việt Nam có HCV đầu tiên ảnh 12

Chung kết xe đạp đường trường 150 km dành cho nam: Việt Nam có 4 VĐV tham dự gồm Phan Hoàng Thái, Văn Cường, Thanh Diên và Thanh Tùng nhưng đều không lọt vào top 3. Huy chương vàng thuộc về VĐV Kazazhstan, Lutsenko Alexey với thành tích 3 giờ, 25 phút 25 giây.

Tường thuật trực tiếp ASIAD ngày 22/8: Việt Nam có HCV đầu tiên ảnh 13Người hâm mộ đã phải chờ đợi đến ngày thứ 5 mới được chứng kiến quốc thiều Việt Nam vang lên tại Asiad

Ngay sau khi đua thuyền Việt Nam ở nội dung Rowing mang về chiếc HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại Asian Games 18, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng cho đội tuyển Rowing nữ số tiền là 50 triệu đồng. Với thành tích tuyệt vời này, ngoài phần thưởng 50 triệu đồng của Ủy ban Olympic Việt Nam, đội tuyển Đua thuyền sẽ được Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng 100 triệu đồng ngay trong ngày 23/8. Chiếc HCV quý giá của Thể thao Việt Nam giành được ở môn Rowing, nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ, với thành tích 7 phút 01 giây 11 do công của 4 VĐV Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền, Lường Thị Thảo và Hồ Thị Lý.

Tường thuật trực tiếp ASIAD ngày 22/8: Việt Nam có HCV đầu tiên ảnh 14(Ảnh: TTXVN phát)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục