Tường thuật trực tiếp bán kết U22 Việt Nam-Campuchia ở Phnom Penh

Chính quyền thành phố Phnom Penh sẽ tổ chức trình chiếu màn hình lớn và tường thuật trực tiếp trận đấu bán kết tại Công viên Chùa Botum Vadey, Công viên Naga và Công viên Samdech Techo Hun Sen.
HLV của đội tuyển U22 Việt Nam Park Hang seo (phải) và HLV Felix Dalmas (trái) tại buổi họp báo. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
HLV của đội tuyển U22 Việt Nam Park Hang seo (phải) và HLV Felix Dalmas (trái) tại buổi họp báo. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, để thể hiện sự ủng hộ đối với đội tuyển U22 Campuchia trong trận Bán kết bóng đá nam SEA Games 30 với U22 Việt Nam tối 7/12, chính quyền thành phố Phnom Penh sẽ tổ chức trình chiếu màn hình lớn và tường thuật trực tiếp trận đấu tại Công viên Chùa Botum Vadey, Công viên Naga và Công viên Samdech Techo Hun Sen.

Đây là trận đấu nhận được sự chú ý của cả người hâm mộ Campuchia và Việt Nam vì đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại một trận Bán kết SEA Games.

Bóng đá Campuchia và Việt Nam từng ba lần đối đầu ở vòng bảng các kỳ đại hội trước.

Trong 3 lần chạm trán, Campuchia chưa từng nếm hương vị chiến thắng, cụ thể vào năm 1995 thua 0-4, năm 2009 thua 1-6 và năm 2017 thua 1-4.

[Đội hình dự kiến U22 Việt Nam-U22 Campuchia: Bùi Tiến Dũng bắt chính?]

Trong cuộc họp báo chuyên môn ngày 6/12, huấn luyện viên Felix Dalmas tuyên bố: “Việt Nam là một đối thủ mạnh, rất khó để đánh bại. Tuy nhiên, họ cũng có một vài điểm yếu. Tất nhiên, tôi không thể nói cho các bạn biết chi tiết điểm yếu đó là gì.”

Bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ, nhưng ông Felix Dalmas cho biết U22 Campuchia sẽ sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Chiến lược gia người Argentina chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng các cầu thủ của chúng tôi đang có được tâm lý thoải mái.

Vào đến Bán kết đã là một kết quả tuyệt vời. Đối đầu với Việt Nam cũng là một thử thách mà bất cứ ai cũng muốn trải nghiệm. Các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng cho trận đấu này.”

Trận Bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 7/12, tại sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila của Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục