Turkmenistan bắt đầu xây đường ống khí đốt sang 3 nước Nam Á

Turkmengaz bắt đầu xây một đường ống dẫn khí đốt dài 1.800km, công suất 33 tỷ m3/năm từ Turkmenistan sang Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan.
Turkmenistan bắt đầu xây đường ống khí đốt sang 3 nước Nam Á ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: presstv.ir)

Tờ Dawn của Pakistan đưa tin Chính phủ Turkmenistan ngày 7/11 cho biết Tổng thống nước này Gurbanguly Berdymukhamedov đã yêu cầu các công ty nhà nước Turkmengaz và Turkmengazneftstroi bắt đầu xây dựng một đường ống dẫn khí đốt từ Turkmenistan sang Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan.

Đường ống trên có chiều dài 1.800km và nhiều khả năng có chi phí hơn 10 tỷ USD. Báo chí Turkmenistan cho hay chính phủ dự kiến đường ống khí đốt này, với công suất 33 tỷ m3/năm, nhiều khả năng sẽ được đưa vào vận hành hết công suất vào trước cuối năm 2018.

Dự án đường ống Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Ấn Độ nói trên có thể giúp làm giảm bớt tình trạng thiếu hụt năng lượng đang gia tăng tại Ấn Độ và Pakistan.

Còn đối với Turkmenistan, nước bị tác động nặng nề bởi giá nhiên liệu giảm và phụ thuộc vào Trung Quốc để xuất khẩu phần lớn lượng khí đốt của mình, đường ống trên là một cơ hội quan trọng để nước này đa dạng hóa nguồn xuất khẩu của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục