Turkmenistan khai trương đường khí đốt mới tới Nga

Tuyến đường ống dài 200km, nối các kho dự trữ khí đốt của Turkmenistan với một trạm khí đốt vào tuyến đường ống Trung tâm Trung Á.
Ngày 16/10, Turkmenistan đã khai trương một tuyến đường ống mới, giúp tăng lượng khí đốt tự nhiên từ nước này xuất khẩu sang Nga.

Tuyến đường ống dài 200km này nối các kho dự trữ khí đốt trên sa mạc Karakum của Turkmenistan với một trạm bơm khí đốt vào tuyến đường ống Trung tâm Trung Á, được xây dựng từ thời Liên Xô trước đây, tới Nga.

Tổng thống Turkmenistan Gurbanguli Berdymukhamedov nhấn mạnh việc khai trương tuyến đường ống mới trên là "một minh chứng sống động của quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa Turkmenistan và Nga."

Là nước giàu khí đốt, Nga thường bán lượng khí đốt dự trữ của mình cho các khách hàng châu Âu và mua lại khí đốt từ các đối tác Trung Á. Phần lớn nguồn cung khí đốt của Nga tới các nước châu Âu đều mua từ Turkmenistan.

Trong năm ngoái, Nga đã ngừng nhập khẩu khí đốt từ Turkmenistan để đáp trả cáo buộc của chính phủ nước này rằng Gazprom Export, công ty con thuộc tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga Gazprom, đã gây ra vụ nổ đường ống dẫn khí tại quốc gia Trung Á này hồi tháng 4/2009, do bất ngờ giảm mạnh lượng khí rút khỏi đường ống.

Việc nhập khẩu sau đó được nối lại tháng 1/2010, tuy nhiên với khối lượng khí đốt nhỏ hơn nhiều.

Theo công ty quốc doanh Turkmengaz của Turkmenistan, lượng khí đốt xuất sang Nga dự kiến đạt khoảng 10 tỷ mét khối trong năm nay, chỉ bằng 1/4 lượng khí đốt xuất khẩu hàng năm trong thời gian trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục