Tụt 3 bậc, tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu Đông Nam Á

Theo bảng xếp hạng tháng 4/2013 của FIFA, tuyển bóng đá nam Việt Nam đã tụt ba bậc so với tháng trước, nhưng vẫn giữ ngôi đầu Đông Nam Á.
Theo bảng xếp hạng tháng 4/2013 của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã bị tụt ba bậc so với tháng trước (xuống thứ 132), nhưng vẫn tiếp tục giữ ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á. Nguyên nhân chính dẫn tới sự tụt hạng của đội tuyển Việt Nam là do trận thua 0-1 trước đội tuyển Hong Kong ở vòng loại Asian Cup 2015. Đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam là đội tuyển Thái Lan cũng có bước trượt dài khi tụt năm bậc xuống xếp thứ 140 sau trận thua 2-5 trước Lebanon. Trong khi đó, do không thi đấu tháng vừa qua nên đương kim vô địch AFF Cup 2012 Singapore đã tụt ba bậc xuống vị trí 165. Ở khu vực châu Á, Nhật Bản dù tụt ba bậc xuống hạng 29 thế giới nhưng vẫn dẫn đầu. Tiếp đến là Hàn Quốc (42), Australia (46), Iran (56). Ba vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng vẫn thuộc về Tây Ban Nha, Đức và Argentina. Đội tuyển chủ nhà của World Cup 2014 - Brazil đã tụt xuống hạng 19 sau hai trận hòa ở các trận giao hữu với Italy và Nga. Trong khi đó, đội tuyển  Anh với trận hòa thất vọng trước Montenegro đã tụt ba bậc xuống vị trí thứ bảy. Đội tyển Italy cũng bị tụt ba bậc xuống xếp hạng tám./.
Tụt 3 bậc, tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu Đông Nam Á ảnh 1
Tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu Đông Nam Á. (Nguồn: TTXVN)

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục