Tụt đổ hầm lò gây chết người ở Quảng Ninh

Tại khu vực Thượng thông gió +235/+285, vỉa 7, phân xưởng khai thác 2, Xí nghiệp than Hoành Bồ đã xảy ra vụ tai nạn tụt đổ lò làm chết một người.
Ngày 22/7, theo tin từ Xí nghiệp than Hoành Bồ, Quảng Ninh, tại khu vực Thượng thông gió +235/+285, vỉa 7, phân xưởng khai thác 2, Xí nghiệp than Hoành Bồ đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết một người.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Chí, 30 tuổi, thợ lò bậc 4/6.

Vào đầu ca 2 ngày 21/7, năm công nhân gồm Trần Đình Mạnh, Vũ Văn Khà, Nguyễn Đình Thú, Bàn Sinh Trình và Phạm Văn Chí được phân công nhiệm vụ đào chống thượng thông gió +235/+285, vỉa 7, phân xưởng khai thác 2.

Anh Phạm Văn Chí được giao nhiệm vụ nổ mìn và sau khi nổ mìn xong, anh Chí đến hiện trường để kiểm tra kết quả nổ mìn thì bị tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do tụt đổ lò. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục