Tụt nóc lò than Mạo Khê, một công nhân thiệt mạng

Một công nhân trong khi đang làm việc ở vị trí vì chống lò, bất ngờ nóc lò tụt đổ, đất đá đè lên người khiến anh thiệt mạng tại chỗ.
Một công nhân đã tử nạn trong vụ tụt nóc lò tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên than Mạo Khê (huyện Đông Triều, Quảng Ninh) thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 14/10 tại lò chợ vỉa 8, cánh Bắc tầng -25 lên +30. Công nhân gặp nạn là Nguyễn Đức Cảnh, 23 tuổi, (quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình) là thợ lò bậc 4/6.

Nguyên nhân bước đầu được xác định, trong khi đang làm việc ở vị trí vì chống lò số 126 (tính từ lò chân lên), bất ngờ nóc lò tụt đổ, đất đá đè lên người anh Cảnh khiến anh thiệt mạng tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng đưa nạn nhân lên mặt đất và làm các thủ tục cần thiết để đưa về quê an táng.

Trước đó, ngày 13/7/2010, cũng tại Công ty than Mạo Khê, đã có hai công nhân bị vùi lấp trong vụ tụt nóc lò./.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục